1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cách chức 4 giám đốc, phó giám đốc sở ở Quảng Nam

Công Bính

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định cách chức Giám đốc Sở Ngoại vụ và 3 Phó Giám đốc của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài Chính, do có vi phạm trong quá trình công tác.

Ngày 2/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký 4 quyết định cách chức 1 giám đốc sở và 3 phó giám đốc sở, vì vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch.

Những lãnh đạo này còn có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) thực hiện.

Cách chức 4 giám đốc, phó giám đốc sở ở Quảng Nam - 1

Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Nam Lê Ngọc Tường bị cách chức (Ảnh: Bình An).

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quyết định cách chức Giám đốc Sở Ngoại vụ và cho thôi việc ngay đối với ông Lê Ngọc Tường.

Quyết định của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng nêu rõ việc cách chức Phó giám đốc Sở Tài chính đối với ông Thân Đức Sửu; cách chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường với ông Nguyễn Văn Thọ; cách chức Phó Giám đốc Sở Y tế và cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Nguyễn Văn Văn.

Ông Nguyễn Văn Văn và ông Lê Ngọc Tường trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ đảng.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký quyết định phê duyệt, bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024.

Danh sách tinh giản biên chế cán bộ công chức có 7 người, gồm 4 người nghỉ hưu trước tuổi và 3 người thôi việc ngay. Trong 7 người này, có 3 nhân sự là giám đốc, nguyên giám đốc sở và 1 nguyên phó giám đốc sở.

Theo đó, 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở ở Quảng Nam sẽ nghỉ việc từ 1/3 gồm các ông: Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng (61 tuổi); Trần Thanh Hà, nguyên Giám đốc Sở TN&MT (58 tuổi); Nguyễn Văn Văn (58 tuổi), nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện là chuyên viên chính Sở Y tế; Lê Ngọc Tường, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, hiện là chuyên viên chính Sở Ngoại vụ.