Trà Vinh:

Các cựu quan huyện Cầu Ngang hầu tòa

(Dân trí) - Sáng 24/12, TAND tỉnh Trà Vinh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến những sai phạm trong quản lý ngân sách nhà nước xảy ra tại UBND huyện Cầu Ngang. Các bị cáo bị truy tố 2 tội danh: cố ý làm trái và tham ô tài sản.

Các bị cáo bao gồm: Huỳnh Hiếu Bi, nguyên Bí thư huyện uỷ Cầu Ngang; Trầm Văn Nghĩa và Nguyễn Văn Sư, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND huyện Cầu Ngang và Nguyễn Thị Bé Hà, nguyên Kế toán UBND huyện Cầu Ngang.

Vụ việc xảy ra lúc ông Bi còn là Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang. Thời gian đó, văn phòng UBND huyện Cầu Ngang được giao 1 tỷ đồng làm kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, ông Bi cùng các cấp phó đã ký nhiều quyết định để bổ sung kinh phí lên đến 2 tỷ đồng (trong đó đã chi 1,9 tỷ đồng) mặc dù không được HĐND huyện chấp nhận.

Tại toà, bị cáo Trầm Văn Nghĩa cho biết, không biết việc bổ sung kinh phí là sai phạm pháp luật. Còn ông Bi thừa nhận bổ sung là sai nguyên tắc nhưng cũng viện lý do là mượn xài tạm.

Ngoài ra, các bị cáo còn dùng tiền từ ngân sách để tiếp khách, tặng quà, mua điện thoại di động cho một số cá nhân, chi trả tiền điện thoại hàng chục triệu đồng và đã lập hơn 1.000 chứng từ khống để quyết toán số tiền trên.

Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Hiếu Bi cố ý làm trái gây thiệt hại trên 112 triệu đồng, tham ô tài sản trên 51 triệu đồng, còn các bị cáo Trầm Văn Nghĩa cố ý làm trái gây thiệt hại trên 128 triệu đồng, tham ô 30 triệu đồng và bị cáo Nguyễn Văn Sư tham ô 25,8 triệu đồng, cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên chứ không có chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Bé Hà (cố ý làm trái gây thiệt hại trên 221 triệu đồng) thừa nhận việc lập các chứng từ khống để quyết toán là sai nhưng viện lý do là chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục làm việc và Dân trí sẽ phản ánh những thông tin mới nhất.

Huỳnh Hải