1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Cá voi "khủng" dài 10 m, nặng 3 tấn bị sóng đánh mắc cạn vào bờ

Đại Dương

(Dân trí) - Một con cá voi lớn dài 10 mét, nặng khoảng 3 tấn đã bị sóng lớn đánh tấp vào bờ biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vào khoảng 5h sáng nay 18/10, một con cá voi lớn đã bị sóng biển lớn đánh tấp vào bờ khu vực cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Con cá voi này tấp vào bờ trong tình trạng khá kiệt sức trước những đợt sóng mạnh và lớn, do ảnh hưởng biển động mạnh, sóng cao từ 2 đến 4 mét và triều cường dâng. Dù đã cố gắng nhưng cá voi không thể ra biển trở lại.

Cá voi khủng dài 10 m, nặng 3 tấn bị sóng đánh mắc cạn vào bờ - 1

Con cá voi rất lớn dài khoảng 10 mét, nặng khoảng 3 tấn bị sóng đánh mắc cạn vào bờ (Ảnh: Ngọc Bình).

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vinh Hiền và người dân địa phương đã nỗ lực đưa cá voi trở ra biển. Tuy nhiên, do cá voi quá lớn và nặng, sức cá yếu và sóng vẫn lớn nên dù đã được đẩy ra biển nhiều lần, cá vẫn bị đánh dạt lại vào bờ.

Cá voi khủng dài 10 m, nặng 3 tấn bị sóng đánh mắc cạn vào bờ - 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền và người dân cùng cố gắng đưa cá voi ra biển (Ảnh: Ngọc Bình).

Cá voi khủng dài 10 m, nặng 3 tấn bị sóng đánh mắc cạn vào bờ - 3
Dù nhiều lần đưa ra biển nhưng do sóng lớn và sức khỏe cá voi yếu nên cá voi bị đánh dạt lại vào bờ (Ảnh: Ngọc Bình).

Đến hơn 9h sáng nay 18/10, bộ đội biên phòng và người dân vẫn đang nỗ lực để giải cứu con cá voi ra biển.

Cá voi khủng dài 10 m, nặng 3 tấn bị sóng đánh mắc cạn vào bờ - 4
Cuộc giải cứu cá voi vẫn đang được tiến hành (Ảnh: Ngọc Bình).

Theo một số người dân địa phương, đây là lần đầu tiên ở khu vực cửa biển Tư Hiền xuất hiện cá voi mắc cạn.