Cả gia đình dùng thẻ đi chợ nhằm thông chốt kiểm dịch... đi ăn Rằm tháng 7

Hoàng Lam

(Dân trí) - 4 người trong một gia đình ở phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) sử dụng thẻ đi chợ với ý định vượt qua chốt kiểm dịch để đi ăn Rằm tháng 7, nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cả gia đình dùng thẻ đi chợ nhằm thông chốt kiểm dịch... đi ăn Rằm tháng 7 - 1

Lực lượng chức năng phường Cửa Nam kiểm tra người dân đi ra đường sáng 21/8.

Ngày 21/8, lãnh đạo UBND phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Sáng cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn, tổ kiểm soát dừng xe ô tô biển kiểm soát 37A-00xxx do người đàn ông tên H. điều khiển để kiểm tra. Thời điểm này trên xe có 4 người, trong cùng một gia đình, có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Nam.

Làm việc với tổ kiểm soát, 4 người xuất trình thẻ vào chợ tại phường Đông Vĩnh, báo là đang đi chợ. Tuy nhiên, sau đó đã thừa nhận sử dụng thẻ vào chợ này để đi đến phường Đông Vĩnh ăn Rằm tháng 7.

Với hành vi vi phạm nói trên, những người này bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng.

Trong sáng 21/8, xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cũng xử phạt một người đàn ông trú trên địa bàn vì lỗi ra ngoài không cần thiết trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 với số tiền 1 triệu đồng. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định người đàn ông đi câu cá để... về làm rằm.