1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cả gia đình 3 thế hệ bỏ cơm tối để đi làm căn cước công dân

(Dân trí) - "Vợ chồng tôi, vợ chồng con trai và 2 đứa cháu có mặt ở đây từ 17h30 để làm căn cước công dân. Công an xuống tận nơi để làm, người dân rất đồng tình ủng hộ", ông Võ Xuân Chính cho biết.

Cả gia đình 3 thế hệ bỏ cơm tối để đi làm căn cước công dân - 1
Ba thế hệ gia đình ông Võ Xuân Chính (TP Vinh, Nghệ An) đi làm căn cước công dân vào tối 11/3.

17h30 ngày 11/3, ông Võ Xuân Chính (SN 1934, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) giục vợ sửa đoạn để người con trai về đón đi làm căn cước công dân (CCCD) dù cơm tối đã chuẩn bị xong. Hôm nay, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Nghệ An tổ chức một điểm làm CCCD lưu động tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, cách chỗ ở của vợ chồng ông không xa.

87 tuổi đời nhưng do đặc thù công tác, đến khi nghỉ hưu cũng không có nhu cầu sử dụng, giao dịch nên ông Chính chưa từng cấp đổi chứng minh nhân dân. Nay được nghe tuyên truyền về việc làm CCCD, ông quyết định đi đổi tấm chứng minh đã úa màu của mình.

Công an Nghệ An xuống tận cơ sở xuyên đêm làm căn cước công dân

"Gia đình tôi có 6 người, 3 thế hệ cùng đi làm CCCD. Cháu gái tôi năm nay 15 tuổi, đây là giấy tờ tùy thân đầu tiên của cháu. Một tấm thẻ có thể tích hợp nhiều giấy tờ tùy thân khác thì rất tiện lợi.

Công an xuống tận nơi làm CCCD, không kể đêm hôm gì, người dân chúng tôi, đặc biệt là những người phải đi làm vào ban ngày có thể tới làm, thực sự là rất tiện. Dù sắp tới giờ cơm tối nhưng tôi giục bà nhà tôi tranh thủ đi làm luôn, mình đi sớm, các cháu được nghỉ sớm chứ đêm hôm vất vả lắm", ông Chính cho hay.

Cả gia đình 3 thế hệ bỏ cơm tối để đi làm căn cước công dân - 2
Ngoài việc triển khai làm thẻ CCCD do công an các huyện thực hiện, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Nghệ An tổ chức 49 tổ làm căn cước lưu động để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Ban ngày phải trông cháu nhỏ cho vợ chồng người con trai đi làm, buổi tối, bà Lê Thị Tuyết được người thân chở đi làm CCCD. Vốn mắc bệnh Parkinson nên tay chân bà bị run không kiểm soát được, bởi vậy cán bộ công an phải nhẫn nại giúp bà Tuyết lấy dấu vân tay, chỉnh cho bà tư thế ngồi để chụp ảnh thẻ...

"Tôi thấy cán bộ công an làm việc rất tận tình, chu đáo. Đêm hôm mà các cháu vất vả xuống tận nơi để làm cho dân, rất là quý", bà Tuyết nói.

Cả gia đình 3 thế hệ bỏ cơm tối để đi làm căn cước công dân - 3
Các tổ lưu động xuống tận cơ sở, làm việc đến 24h, thậm chí sang tận ngày hôm sau để đáp ứng yêu cầu làm CCCD của người dân.

Tranh thủ thời gian giải lao trong ca trực, chị Phạm Thị Diệp - điều dưỡng viên Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đi làm CCCD. "Với đặc thù giờ giấc của ngành y tế, chúng tôi khó sắp xếp thời gian để đi làm CCCD. Nay lại có thể làm ngay tại bệnh viện thì quá là tiện lợi", chị Diệp vui mừng nói.

Là 1 trong 10 tỉnh trọng điểm được Bộ Công an lựa chọn thực hiện chiến dịch cấp thẻ CCCD, cao điểm của chiến dịch này tại Nghệ An bắt đầu từ ngày 1/3 đến ngày 1/5. Ngoài việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị và phân nhiệm vụ về công an từng huyện, thành, thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 49 tổ lưu động để kịp thời hoàn thành đúng tiến độ mục tiêu đề ra.

Cả gia đình 3 thế hệ bỏ cơm tối để đi làm căn cước công dân - 4

Riêng tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Nghệ An, cán bộ chiến sĩ phải chia thành 3 ca, làm việc từ 7h đến 24h hàng ngày, không kể thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ.

"Chúng tôi chia làm 3 ca, làm việc từ 7h đến 24h hàng ngày, không kể thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ. Với tinh thần "chưa hết người dân là chưa hết giờ", nhiều hôm anh em làm từ tối hôm trước đến 2h sáng ngày hôm sau để không người dân nào đến làm CCCD mà phải về vì không được phục vụ.

Ngay sau khi về tới đơn vị, dù đã rất muộn nhưng chúng tôi phải tiếp tục hoàn thiện một lượng hồ sơ rất lớn và truyền toàn bộ dữ liệu thông tin trong ngày của toàn tỉnh ra Bộ Công an để đảm bảo việc cấp CCCD đúng tiến độ", Đại úy Chu Chí Quốc - Đội trưởng Đội hướng dẫn quản lý cư trú, cấp, quản lý CMND, CCCD, Phòng cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Cả gia đình 3 thế hệ bỏ cơm tối để đi làm căn cước công dân - 5
Các dữ liệu thông tin của công dân được hoàn thiện, gửi ra Bộ Công an ngay sau khi kết thúc 1 ngày làm việc, có thể kéo dài đến 2h ngày hôm sau.

Trong thời gian này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức các điểm làm CCCD tại các trường học để ưu tiên đối tượng học sinh. Vào ban đêm, các tổ làm CCCD lưu động sẽ xuống các phường xã, bệnh viện để làm thủ tục cán bộ, công chức, người lao động và người cao tuổi.

Hoàng Lam