1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

“Bức tường thành khủng” cao 20m trên núi khiến dân bất an

(Dân trí) - Gần 20 hộ dân sống dưới chân núi dự án Marina Hill do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) luôn trong cảnh nơm nớp lo sợ vì “bức tưởng khủng” nằm ngay trên khu dân cư.

Sáng 11/12, người dân sống dưới chân dự án này cho biết, chủ đầu tư vẫn chưa tháo dỡ “bức tường thành khủng” gây bức xúc dư luận theo chỉ đạo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Dân lo nơm nớp

Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, từ ngày dự án triển khai, nhất là khi đoạn bức tường thành được xây dựng cao 20m thì cuộc sống của họ bị đảo lộn nghiêm trọng, gây bất an từng ngày, từng giờ do bụi bặm, tiếng ồn thi công, đất đá rơi vãi vào mái nhà...

Khi có mặt tại khu vực dự án và đứng dưới chân bức tường dựng đứng nhìn lên cao, PV Dân trí cảm thấy... chóng mặt, không dám đứng lâu vì sợ nguy hiểm, trong khi tường chỉ cách nhà dân chưa tới 1m.

Anh Nguyễn Thắng Hưởng có nhà dưới chân bức tường bức xúc cho biết: Ngay khi chủ đầu tư xây bức tường lên cao quá nhà dân, nhiều hộ dân đã phản ứng, làm đơn kiến nghị lên chính quyền. “Chủ đầu tư nói công nghệ này làm theo của nước ngoài, hệ thống này an toàn tuyệt đối (?) Họ bảo mấy viên đá này để trang trí chứ không có tác dụng về chịu lực! Nếu không có tác dụng chịu lực thì làm sao mà nứt, bể được?", anh Hưởng thắc mắc.

“Bức tường thành khủng” cao 20m trên núi khiến dân bất an - Ảnh 1.

Nhà dân sống dưới bức tường cao 20m dưới chân núi dự án Đồi Xanh Nha Trang, Khánh Hòa

 

Theo anh Hưởng, khi “bức tưởng khủng” mới được thi công một thời gian thì nhiều phiến đá bị nứt, bị bục đá ra ngoài. Mặc dù hiện chủ đầu tư đã gia cố các đoạn hư hỏng nhưng người dân ở đây vẫn rất lo sợ khi sống dưới một đoạn dài tường thành cao ngất chứa đựng nhiều rủi ro như vậy.

Trong đợt mưa bão giữa tháng 11 vừa qua, gần 20 hộ dân sống dưới bức tường dự án buộc phải di tản đi nơi khác để đảm bảo an toàn. “Sống dưới bức tường thì cứ tinh thần là phải nghĩ bỏ chạy! Vừa qua, chúng tôi có nghe tháo dỡ bức tường này nhưng hiện nay chưa hề nghe thông báo chính thức về việc tháo dỡ”, chị Hồ Thị Vân cho hay.

Giám đốc Sở Xây dựng: “Xử lý nghiêm, không để tồn tại”

Liên quan đến vụ “bức tường khủng” kể trên, đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa truy trách nhiệm gay gắt đối với ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, từ khi triển khai dự án đến nay, chủ đầu tư đã có những sai phạm như thay đổi, lấn đất ngoài mốc giới dự án đã được phê duyệt.

“Phạm vi được phê duyệt phải cách khu dân cư hiện hữu từ 5 đến 30m, thì chủ đầu tư lại làm sát khu dân cư 0,7 đến 1m. Thứ 2, chủ đầu tư tự ý thay đổi kết cấu của tường, ranh giới...”, đại biểu HĐND Khánh Hòa cho hay.

“Bức tường thành khủng” cao 20m trên núi khiến dân bất an - Ảnh 2.

Nhiều đoạn tường của dự án này cách nhà dân rất gần, chỉ khoảng 1m khiến người dân bất an, lo lắng

 

Khẳng định dự án có sai phạm trong quá trình triển khai, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết: chủ đầu tư thực hiện dự án không đúng giấy phép xây dựng. Ông Dẽ khẳng định, bức tường làm sát với khu dân cư từ 0,8 đến 1m. Đây là bức tường có chiều cao 20m tự phát, xây dựng trái phép của chủ đầu tư.

“Căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đã đình chỉ trong thời hạn 10 ngày và ra thông báo sau 15 ngày nếu chủ đầu tư không khắc phục tháo dỡ bức tường để khôi phục lại đúng theo giấy phép đã được cấp thì Sở Xây dựng sẽ tiến hành thu hồi giấy phép. Trong thời hạn 15 ngày, nếu chủ đầu tư không nộp giấy phép lại cho cơ quan nhà nước thì Sở sẽ tiến hành hủy giấy phép xây dựng theo quy định”, ông Dẽ nhấn mạnh.

Được biết, từ trước đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ bức tường kể từ ngày 7/12.

“Bức tường thành khủng” cao 20m trên núi khiến dân bất an - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không để tồn tại bức tường này vì cho rằng xây trái phép

 

Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm tại dự án này. “Xử lý nghiêm túc, không có chế độ chúng ta khui ra một vấn đề xong rồi cứ để đó, nay mai nhà đầu tư làm hồ sơ rồi tham mưu cho ổng. Bởi lẽ, mảng tường này không thể tồn tại và hơn nữa thi công không đúng theo vị trí đã được thỏa thuận phương án kiến trúc trên tổng mặt bằng đã được phê duyệt”, Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa - Lê Văn Dẽ khẳng định.

Được biết, dự án Marina Hill quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 4,1 ha và hiện đang triển khai thi công, xây dựng giai đoạn 1 với diện tích hơn 3,2 ha.

“Bức tường thành khủng” cao 20m trên núi khiến dân bất an

Viết Hảo