Lào Cai:

Bọt lạ lại nổi trắng sông Hồng

(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, người dân đi qua cầu Phố Mới hoặc đi dạo ven sông Hồng đoạn chạy qua thành phố Lào Cai, lại thấy bọt lạ từ thượng nguồn chảy về nổi trắng mặt sông Hồng.

Bọt lạ lại nổi trắng sông Hồng

Dòng sông Hồng chảy qua cầu Phố Mới, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) nổi trắng bọt lạ từ thượng nguồn đổ về. (Ảnh chụp hồi 8 giờ ngày 22/5/2014).

Một số người trồng rau màu trên các bãi đất ven sông Hồng ở phường Phố Mới, Kim Tân, Bắc Cường, Vạn Hòa, Nam Cường, Bình Minh (thành phố Lào Cai) cho biết, thời gian bọt lạ nổi trắng trên sông Hồng thường từ sáng sớm cho tới khoảng 9, 10 giờ hàng ngày. Đây là bọt nước thải công nghiệp từ phía địa phận tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) xả thải thẳng ra sông Hồng, theo dòng chảy về Việt Nam.

Cận cảnh bọt lạ nổi trắng trên sông Hồng, chúng tôi thấy bọt có màu trắng ngà, nổi váng tương tự như bọt xà phòng và không có mùi.

Bọt lạ lại nổi trắng sông Hồng

Cận cảnh khu vực có nhiều bọt trắng lạ quẩn lại nổi trắng trên dòng sông Hồng ở khu vực dưới gầm cầu Phố Mới trưa ngày 22/5/2014. (Chụp hồi 10 giờ ngày 22/5/2014)

Hiện tượng này đã từng xảy ra trong năm trước. Các cơ quan quản lý, bảo vệ môi trường của địa phương và Tổng cục Môi trường đã vào cuộc điều tra nhưng sau đó chưa có kết luận về nguồn gốc cũng như tác hại của loại bọt này.

Phạm Ngọc Triển