Tây Ninh:

Bơi qua sông khi đang giãn cách xã hội, một thanh niên tử vong

Sơn Nhung

(Dân trí) - Dù Tây Ninh đang áp dụng quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hai thanh niên trẻ vẫn rủ nhau bơi qua kênh Tây. Khi đang bơi đến giữa dòng, P. đuối nước và chìm sâu xuống kênh.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã tìm thấy và bàn giao thi thể nạn nhân N.T.P. (19 tuổi, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) bị đuối nước tử vong ở kênh Tây (thuộc ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu) cho gia đình lo hậu sự.

Bơi qua sông khi đang giãn cách xã hội, một thanh niên tử vong - 1

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tây Ninh tìm được thi thể nạn nhân bị nạn.

Theo cơ quan công an, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 28/7, anh P.T.T. (29 tuổi) và P. cùng nhau bơi trên đoạn kênh Tây, từ khu vực ấp Phước Tân 2 (xã Phan) qua ấp Phước Hiệp (xã Phước Ninh). Một lúc sau, anh T. bơi qua bờ trước, còn nạn nhân khi bơi đến giữa dòng thì bị đuối nước mất tích.

Khi phát hiện sự việc, T. điện thoại báo tin cho chính quyền địa phương và yêu cầu hỗ trợ.

Sau khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cử lực lượng đến nắm tình hình và lên phương án tìm kiếm.

Xác định vị trí xảy ra sự cố là đoạn kênh Tây rộng khoảng 50 m, chiều sâu khoảng 3 m.

Đến 15h12 cùng ngày, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nơi xảy ra sự cố khoảng 70 m xuôi theo dòng nước.