1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì hội thảo về mộ liệt sĩ trong Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Sau khi nghi vấn có ngôi mộ tập thể liệt sĩ thứ hai ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, các hoạt động xây dựng tại khu vực này đã tạm dừng. Trước khi khảo sát thực tế, Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ chủ trì hội thảo liên quan đến hài cốt liệt sĩ quân giải phóng hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968.

Ngày mai (6/7), Bộ Tư lệnh TPHCM sẽ chủ trì hội thảo về một số nội dung liên quan đến hài cốt liệt sĩ (mộ tập thể) quân giải phóng hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968 theo thông tin do các cựu chiến binh Mỹ cung cấp.

Vị trí nghi có ngôi mộ liệt sĩ thứ hai trong sân bay Tân Sơn Nhất
Vị trí nghi có ngôi mộ liệt sĩ thứ hai trong sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Nguyễn Xuân Thắng, người chủ trì nhóm tìm kiếm và cung cấp thông tin ngôi mộ tập thể thứ hai từ sự hỗ trợ của cựu chiến binh Mỹ, được ban tổ chức mời tham dự hội thảo.

Trước đó, theo thông tin chưa được kiểm chứng từ các cựu binh Mỹ liên quan đến chiến dịch Mậu Thân 1968, ngoài ngôi mộ tập thể được quy tập vào năm 1995 thì phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất còn có một ngôi mộ hơn 600 liệt sĩ khác cũng được chôn cất.

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Thắng đã chuyển những tư liệu trên cho Bộ Tự lệnh Quân khu 7. Kết quả là Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội gửi văn bản lên Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) đề nghị chỉ đạo kịp thời để cho khảo sát, tìm kiếm ngôi mộ tập thể.

Bởi hiện tại, khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất đã thi công một dự án Trung tâm Đăng kiểm thiết bị hàng không và một số công trình phụ trợ, do ngành hàng không và quân đội quản lý.

Hình ảnh chụp 2 khu vực trong sân bay Tân Sơn Nhất nghi là 2 ngôi mộ tập thể
Hình ảnh chụp 2 khu vực trong sân bay Tân Sơn Nhất nghi là 2 ngôi mộ tập thể

Sau khi có thông tin về nghi vấn ngôi mộ tập thể thứ hai trong sân bay, cơ quan thẩm quyền đã cho tạm dừng thi công dự án này để phục vụ công tác khảo sát, xác minh thông tin.

Theo thông tin, hình ảnh mà ông Thắng cùng cộng sự tìm kiếm được thì có một ngôi mộ có 157 liệt sĩ, nằm ở vị trí phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, nằm giữa 2 đường lăn. Phía Mỹ sử dụng máy ủi đào 1 đường hào rộng sâu để chôn cất các liệt sĩ, sau đó phủ đất lên.

Ngoài ra, có thông tin từ phía Mỹ chưa được kiểm chứng cho rằng còn hơn 600 liệt sĩ khác cũng được chôn cất ở khu vực đầu phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Cùng thông tin trên, ông Thắng cũng tìm được 2 bức ảnh về vị trí mộ liệt sĩ. Dù có nội dung tương tự nhưng 2 bức ảnh khác thông tin về thời gian, một bức ảnh ghi đêm Mùng Hai và một bức ghi đêm Mùng Một năm 1968.

Năm 1995, cơ quan chức năng đã quy tập mộ tập thể trong sân bay Tân Sơn Nhất với 181 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30 rạng sáng ngày 31/1/1968.

Do đó, ông Thắng đặt vấn đề là tổng cộng có bao nhiêu mộ chôn liệt sĩ trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất? Mộ thứ hai nằm ở vị trí nào? Số chiến sĩ tử trận phía Mỹ công bố có phù hợp với số liệt sĩ mà Việt Nam tổng hợp?

Ngoài ra, ông Thắng cũng cung cấp hình ảnh chụp từ vệ tinh của Google Earth ngày 27/9/2000, thể hiện dấu vết hai hố đào đầu phía tây sân bay Tân Sơn Nhất.

Và một đầu bài được đặt ra là mộ khai quật năm 1995 là hố 1 hay hố 2 như tư liệu đã nêu ở trên, hay là của hố nào khác (nếu có)?

Quốc Anh

Ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thắng cung cấp