1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng Y tế: Vụ Bio-Rad phải chờ kết quả điều tra

(Dân trí) - Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời điểm này rất khó để nói vụ Bio-Rad như thế nào, Bộ Y tế đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc nên phải chờ kết quả điều tra.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (ảnh: Việt Hưng)
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (ảnh: Việt Hưng)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị KimTiến, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để nắm bắt thông tin liên quan đến nghi án Bio-Rad Laboratories (Bio-Rad) tại Việt Nam và hiện đoàn kiểm tra đang triển khai công tác, tìm hiểu về vấn đề này. Vụ việc từ năm 2005 - 2009 nên phải có rà soát mới biết được.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Không có chứng cớ, không có số liệu mà ngồi đây để nói vụ việc như thế nào rất khó. Bộ Y tế đã có công văn gửi sang cơ quan công an đề nghị vào cuộc điều tra, vì vậy phải chờ kết quả điều tra”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chưa có phản hồi gì với Bộ Y tế về vụ việc này, nhưng Việt Nam và Mỹ có quan hệ song phương về y tế nên chắc chắn nước bạn sẽ hợp tác và cung cấp những thông tin liên quan đến vụ việc Bio-Rad.

Khi được hỏi về cơ chế giám sát trong các vụ việc tương tự như Bio-Rad từ trước đến nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định đã có nhiều văn bản luật như luật phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí đều có, những điều đảng viên không được làm, trong các quy định viên chức, công chức đều có các quy định giám sát...

Không bác bỏ ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Tiên về khoản chi hoa hồng trong bán thuốc nhập vào Việt Nam rất tinh vi và qua nhiều hình thức, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng đại biểu Tiên nói như vậy... rất khó.

Trên thực tế, nghi án Bio-Rad là một trong rất nhiều vụ việc “lùm xùm” đã xảy ra của ngành y tế, và với nghi án Bio-Rad nếu phía nước ngoài không phát giác ra thì sự nhập nhèm về đấu thầu dược phẩm, quy định về giá và những khoảng “hoa hồng” khủng từ lĩnh vực kinh doanh này vẫn còn bị bỏ ngỏ. Một số đại biểu Quốc hội cho rằng, vụ việc Bio-Rad bị đưa ra đã cho thấy năng lực quản lý và kiểm soát của Bộ Y tế trong hoạt động đấu thầu thuốc là rất kém.

Như đã đưa tin, mới đây Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ đã ra trát lệnh yêu cầu công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ y khoa Bio-Rad ở bang California (Mỹ) cáo buộc Bio-Rad đã đưa hối lộ gần 7,5 triệu USD cho các quan chức ở Việt Nam, Nga và Thái Lan từ năm 2005 đến năm 2010. Cụ thể, tính từ năm 2005 đến cuối năm 2009, văn phòng Bio-Rad tại Việt Nam đã chi 2,2 triệu USD tiền hối lộ và ký kết được hợp đồng với doanh số 23,7 triệu USD.

Châu Như Quỳnh