Bộ trưởng Tư pháp nói về vụ đổi 100 đô phạt 90 triệu đồng

(Dân trí) - Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá vụ người thợ điện đổi 100 đô la bị phạt 90 triệu đồng là việc áp dụng pháp luật một cách cứng nhắc.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, để không lặp lại những bất cập kể trên cần phải sửa đổi Nghị định 96/2014 và vấn đề này đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng làm rõ.

Trước đó, người thợ điện bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang đổi 100 USD tại một cơ sở kinh doanh nữ trang ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Người thợ điện bị tịch thu 100 USD và phạt 90 triệu đồng
Người thợ điện bị tịch thu 100 USD và phạt 90 triệu đồng

Sau đó, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính người thợ điện (sinh năm 1980, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ”.

UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt cơ sở thu mua 100 USD của người thợ điện với số tiền 180 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tịch thu tang vật là 100 USD cùng số tiền 2.260.000 đồng (được quy đổi từ 100 USD của người thợ điện)...

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, sau khi có thông tin vụ người dân ở Cần Thơ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, ông đã giao Giám đốc Ngân hàng Nhà nước cơ quan phía Nam tiếp cận, kiểm tra hồ sơ vụ việc.

“Sau quá trình này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước phía Nam sẽ tư vấn cho UBND TP Cần Thơ hướng xử lý phù hợp”, Thống đốc thông tin, Ngân hàng Nhà nước đang có kế hoạch sửa đổi Nghị định 96/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng theo hướng phân loại mức vi phạm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/10, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, vụ việc anh Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo làm rõ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã lên tiếng.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó cục trưởng Cục Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), qua rà soát đơn vị này thấy rằng căn cứ xử phạt là Nghị định 96/2014.

“Chúng tôi không có hồ sơ vụ việc, không có cơ sở để đánh giá trình tự thủ tục. Nhưng hiện nay quy định xử phạt hành chính với cá nhân không có căn cứ về số ngoại tệ bán ra, số lượng bán nhiều hay ít đều bị xử phạt 80-100 triệu đồng”- bà Phương nêu thực tế.

Bà Phương khẳng định thời gian tới sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Tư pháp có ý kiến với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để sửa đổi nghị định trên, trong đó sẽ đưa ra mức phạt khác nhau dựa trên số lượng tang vật, ngoại tệ mua bán không đúng quy định.

Quang Phong - Thế Kha