Bộ trưởng Nội vụ: "Xác định rõ trách nhiệm để không đẩy việc lên Chính phủ"

Hoài Thu

(Dân trí) - Với việc sửa 2 đạo luật gốc của nền hành chính Nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ khẳng định sẽ quy định rõ ràng thẩm quyền của Chính phủ và chính quyền địa phương, tránh tình trạng đẩy việc lên Chính phủ.

Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội bàn trong phiên thảo luận tổ sáng 13/2. Phát biểu tại tổ với góc độ của cơ quan chủ trì soạn thảo luật, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa cung cấp thêm thông tin, vừa giải trình làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội đã nêu.

Tạo cơ chế chủ động, linh hoạt cho nền hành chính Nhà nước

Nhấn mạnh sự cần thiết, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng hai dự án luật được sửa đổi trong bối cảnh rất đặc biệt, rất cấp thiết, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đảm bảo nền hành chính hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu cải cách khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

"Dự thảo luật này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không những về mặt chính trị, pháp lý mà còn có ý nghĩa về mặt lịch sử, trong thời điểm rất quan trọng của đất nước. Vì thế, thiết kế luật phải tạo cơ chế chủ động, linh hoạt cho nền hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của nền hành chính từ Trung ương đến địa phương", Bộ trưởng Trà nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ: Xác định rõ trách nhiệm để không đẩy việc lên Chính phủ - 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 13/2 (Ảnh: Phạm Thắng).

Với thời gian cấp bách, Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ hai tháng qua, các cơ quan "vừa chạy vừa xếp hàng".

Thông tin điểm mới nhất, Bộ trưởng Trà đề cập đến tư duy xây dựng pháp luật hoàn toàn khác, theo đúng tinh thần luật chỉ quy định vấn đề mang tính nguyên tắc chung, cơ bản, để đảm bảo sự ổn định và sức sống bền vững của dự án luật cũng như điều hành thực tiễn của nền hành chính Nhà nước.

"Đây là 2 đạo luật gốc của nền hành chính Nhà nước. Nếu đi vào cụ thể, không đưa ra nguyên tắc chung thì sau này không có căn cứ để luật chuyên ngành thiết kế theo, khi đó sẽ phá vỡ hết mục tiêu, nguyên tắc", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Bà cho biết Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi chỉ còn 32 điều, giảm 2 chương, 18 điều so với luật hiện hành.

"Như Luật Quốc vụ viện của Trung Quốc cũng chỉ có 20 điều, Luật Nội các của Nhật có 23 điều, Luật Cộng hòa Phần Lan chỉ có 28 điều", Bộ trưởng dẫn chứng và cho rằng cách xây dựng luật này thể hiện tư duy rất mới, trong bối cảnh tình hình mới.

Rạch ròi thẩm quyền để tránh chồng lấn, giao thoa

Điểm mới thứ hai, theo Bộ trưởng Nội vụ, là luật tập trung phân định rõ thẩm quyền của Chính phủ và chính quyền địa phương. Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Tương tự, đối với chính quyền địa phương cũng có sự thiết kế rành mạch giữa HĐND, UBND và Chủ tịch UBND các cấp.

"Hay thẩm quyền của Thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, với tư cách là thành viên Chính phủ, luật quy định rất rành mạch để không có sự chồng lấn, giao thoa, xác định rõ trách nhiệm để không đẩy lên Chính phủ", Bộ trưởng Trà nói và cho rằng tình trạng đẩy việc lên Chính phủ hiện nay còn nhiều.

Bộ trưởng Nội vụ: Xác định rõ trách nhiệm để không đẩy việc lên Chính phủ - 2

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh sửa luật nhằm đảm bảo nền hành chính hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả (Ảnh: Phạm Thắng).

Điểm mới thứ ba, Bộ trưởng Nội vụ nhắc đến nội dung phân cấp, phân quyền và ủy quyền - nội dung cốt lõi của hai luật.

Theo bà, Luật Tổ chức Chính phủ là luật gốc, phải đưa ra các nguyên tắc rạch ròi trong phân cấp, phân quyền, ủy quyền, sau này tất cả luật chuyên ngành phải đi theo.

Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải căn cứ vào nguyên tắc này để khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện theo quy định về phân quyền, phân cấp và ủy quyền.

"Vừa qua, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, tranh thủ nhiều ý kiến chuyên gia, làm cả ngày cả đêm, làm xuyên Tết, chỉ nghỉ ngày 30 và mùng 1 Tết, còn lại tập trung để làm rõ việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền", nữ Bộ trưởng chia sẻ.

Theo bà, đây là vấn đề rất quan trọng để thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Nếu không rành mạch vấn đề này, chúng ta không thể thực hiện được.

Bộ trưởng Nội vụ cho rằng các đại biểu Quốc hội cũng rất sốt ruột khi rà soát có đến 177 luật quy định thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; 152 luật quy định thẩm quyền của Thủ tướng; 141 luật quy định rất cụ thể về thẩm quyền HĐND, UBND; 92 luật quy định rất cụ thể của thẩm quyền của tất cả cấp chính quyền.

"Rất chồng chéo, vướng mắc, làm sao có thể thực hiện phân cấp, phân quyền và ủy quyền theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm được?", Bộ trưởng nêu thực tế.

Nhắc lại tư duy đột phá trong xây dựng luật pháp, Bộ trưởng Nội vụ đề cập việc ủy quyền lập pháp - điều các nước khá phổ biến nhưng Việt Nam chưa có tiền lệ, mới chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt khi đại dịch Covid-19, ban hành Nghị quyết 30.

Hiện nay, Bộ trưởng Nội vụ cho biết tinh thần này được mở rộng, ủy quyền lập pháp trên cơ sở chủ trương của cấp có thẩm quyền. Theo đó, khi giải quyết vấn đề rất lớn có thể ủy quyền cho Chính phủ ban hành nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong thời gian sửa đổi luật, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, để xử lý những vướng mắc phát sinh, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ điểm nghẽn cho việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền, cũng như vấn đề có liên quan nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp.

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) gồm 5 chương, 32 điều (so với Luật hiện hành giảm 2 chương, giảm 18 điều).

Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) gồm 7 chương, 50 điều (giảm 93 điều so với Luật hiện hành).

Hai dự án luật này dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 9.