"Các cán bộ xin nghỉ trước tuổi vì trách nhiệm, không phải vì đồng tiền"
(Dân trí) - Theo Bí thư Hà Tĩnh, nếu thông tin theo hướng cán bộ xin nghỉ trước tuổi khi tinh gọn được hưởng bao nhiêu tiền, sẽ tạo suy nghĩ họ nghỉ để được hưởng gì đó, trong khi cán bộ xin nghỉ vì trách nhiệm.
Thực tế này được Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề cập tại phiên thảo luận tổ sáng 13/2, về dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, và một số vấn đề liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy.
Trên cương vị lãnh đạo tỉnh, ông Dũng chia sẻ nhiều câu chuyện vướng mắc liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương.
Có cán bộ nghỉ được hưởng chính sách tốt, cán bộ khác lại không
Ông đề cập đến Nghị định 177 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm; cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng và Nghị định 178 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Theo ông, phải có cách xử lý vấn đề để tạo sự đồng thuận ở cơ sở và cũng để vận động được nhiều cán bộ nằm trong diện nghỉ hưu trước tuổi.
![Các cán bộ xin nghỉ trước tuổi vì trách nhiệm, không phải vì đồng tiền - 1 Các cán bộ xin nghỉ trước tuổi vì trách nhiệm, không phải vì đồng tiền - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/3ciRs9lTWb9YT1bJNv7IX-IjzYc=/thumb_w/1020/2025/02/13/hoang-trung-dung-1739417354776.jpg)
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng (Ảnh: Phạm Thắng).
Dẫn chứng từ Hà Tĩnh, ông Dũng cho biết địa phương đã vận động được Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 7 ủy viên Ban thường vụ và ủy viên Ban Chấp hành nghỉ hưu trước tuổi.
"Tuy nhiên, các cán bộ này rất băn khoăn việc thực hiện Nghị định 177 và 178", ông Dũng nói.
Ông cho rằng tất cả cán bộ nghỉ đều chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng việc cán bộ thuộc các đơn vị diện hợp nhất như Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận nghỉ thì được một số tiền lớn, còn nếu Ban Nội chính lại không, thì cần có chính sách tính toán phù hợp.
Dẫn trường hợp có 2 cán bộ cùng tuổi, cùng xin nghỉ hưu trước tuổi nhưng một người được hưởng chính sách khá lớn, một người lại không được bao nhiêu, ông Dũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ đề xuất Bộ Chính trị cho phép các địa phương được trích ngân sách của địa phương để bù vào, cho những người hưởng theo Nghị định 177 bằng với những người hưởng theo Nghị định 178.
Đánh giá chính sách của Trung ương rất hiệu quả, nhưng nếu có điều chỉnh thêm vấn đề này, theo ông Dũng, chắc chắn sẽ tinh giản được.
Bên cạnh việc tinh giản, Bí thư Hà Tĩnh cũng chia sẻ sự quan tâm tới chính sách làm sao giữ người tài ở lại, tránh trường hợp có thể nhìn thấy lợi trước mắt mà nghỉ.
Một vấn đề khác được ông Dũng kiến nghị, liên quan quá trình xử lý cán bộ dôi dư. Ông đề xuất mong muốn có thể tăng thêm phó chủ tịch, phó bí thư cho cấp huyện.
"Hiện nay, ví dụ 2 sở sáp nhập lại có 7-8 phó giám đốc, đều rất có năng lực, rất trẻ tuổi, nếu ở lại trong 5 năm phải điều chỉnh lại theo đúng số lượng. Giả sử số này được đưa về các huyện, số này sẽ phát huy được. Hơn nữa ở cấp cơ sở công việc rất nhiều", ông Dũng nói.
Ngoài ra, với việc sáp nhập các cơ quan chức năng, ông Dũng đề xuất Trung ương nên thống nhất chỉ đạo, đó là các địa phương chỉ nên thực hiện sắp xếp với các sở, ban, ngành mà Trung ương có gợi ý, tránh trường hợp địa phương tự làm mà không tính toán kỹ, có thể để lại hệ lụy về sau.
Nhấn mạnh cuộc cách mạng sẽ phải giảm người này người khác, nhưng vì tương lai, Bí thư Hà Tĩnh nhấn mạnh không còn cách nào khác là phải làm.
Dù vậy, ông đề nghị chú trọng cách thức tuyên truyền, ví dụ ở Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan báo chí địa phương tuyệt đối không được đưa ra số tiền bao nhiêu nếu cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.
"Có những người nghỉ vì trách nhiệm với bộ máy, vì xu hướng chung chứ không phải vì nhìn thấy đồng tiền mà họ nghỉ. Nếu cứ đưa tin nghỉ được bao nhiêu tiền thì một số nhìn vào lại hiểu thành nghỉ để được hưởng cái gì", ông Dũng nói.
Báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hướng xử lý đồng bộ
Cùng tổ thảo luận, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nói thêm cả nước đang triển khai khối lượng công việc rất lớn để tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với những bước đi rất mạnh mẽ.
Thực tế chỉ 2 tháng qua, ông Hưng cho biết chúng ta đã tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương.
![Các cán bộ xin nghỉ trước tuổi vì trách nhiệm, không phải vì đồng tiền - 2 Các cán bộ xin nghỉ trước tuổi vì trách nhiệm, không phải vì đồng tiền - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/m-YKhioCpyR2y3B-f05I85ZO4II=/thumb_w/1020/2025/02/13/le-minh-hung-1739417354836.jpg)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (Ảnh: Phạm Thắng).
Bước đi như vậy khẳng định quyết định của Trung ương là rất chính xác, dựa trên căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, pháp lý và cơ sở chính trị, theo lời Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Với thời gian ngắn, yêu cầu cao, ông Hưng cho biết cũng có những vấn đề phát sinh trong triển khai, song Trung ương khẳng định khó khăn đến đâu cũng sẽ đối diện, xem xét và tiếp tục xử lý.
"Như hôm nay, Quốc hội họp là để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để sau khi thống nhất cơ cấu tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị phải ban hành, sửa đổi bổ sung các quy định, giúp bộ máy mới đi vào hoạt động liên tục, hiệu quả hơn, chất lượng hơn, không bị gián đoạn công việc", ông Hưng nhấn mạnh.
Ông cho biết Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã nhìn thấy vấn đề phát sinh liên quan thực hiện Nghị định 177 và 178.
"Rõ ràng thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy trùng thời điểm chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, có những quy định chưa đồng bộ. Một số địa phương phản ánh, tôi cũng đã trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Nội vụ, nhất trí đây là những kiến nghị có cơ sở và cũng là để xử lý những vấn đề vướng mắc trên thực tế phát sinh", ông Hưng chia sẻ.
Ông đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Đảng ủy Chính phủ để tuần này báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, có hướng xử lý đồng bộ.
Với đề xuất bố trí tăng lãnh đạo cấp huyện như phó bí thư, phó chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trước hết thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 về chuẩn bị đại hội đảng các cấp, trong đó có số lượng cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy các cấp
Sau khi tiến hành tinh gọn, sắp xếp bộ máy, Bộ Chính trị đã sửa đổi bổ sung Chỉ thị 35, chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng các cấp.
Bên cạnh xử lý chính sách, ông Hưng nhấn mạnh địa phương phải lưu ý việc tinh giản đi kèm có cơ chế chính sách phù hợp giữ chân cán bộ có năng lực, trình độ, có cống hiến. Những yêu cầu về việc này phải cao như nhau, bên cạnh làm tốt công tác tư tưởng, vận động, thuyết phục.