1. Dòng sự kiện:
  2. Phá tòa "Hàm cá mập", cải tạo không gian quanh hồ Gươm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là chủ trương nhân văn, ý nghĩa cao cả

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước. Đây là chủ trương nhân văn, mang ý nghĩa cao cả", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Ngày 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác đến dự lễ khánh thành nhà tặng hộ cận nghèo và đôn đốc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh.

Đã xóa được 192.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung cho biết, tháng 5/2024, khi họp Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông có đề xuất 5 vấn đề đột phá. Trong đó có vấn đề đột phá làm sao đến năm 2030 Việt Nam sẽ không còn nhà tạm, nhà dột nát và không còn người nghèo.

Qua thống kê thời điểm ấy, cả nước còn khoảng 500.000 căn nhà tạm, nhà dột nát. "Tôi có báo cáo Tổng Bí thư, Thủ tướng, đặt mục tiêu đến năm 2025 không còn nhà tạm, nhà dột nát. Khi đó các đồng chí lãnh đạo cũng thể hiện quyết tâm rất cao", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là chủ trương nhân văn, ý nghĩa cao cả - 1

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung phát biểu tại lễ khánh thành, bàn giao nhà tặng hộ cận nghèo tại TP Cần Thơ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Bộ trưởng Bộ DT&TG, người dân có quyền có nhà ở và quyền này rất quan trọng, bởi có an cư mới lạc nghiệp, có nhà cửa mới có cơ hội thoát nghèo. Để thoát nghèo bền vững, chắc chắn phải có nơi ăn chốn ở tốt.

"Do đó, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương rất lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là chủ trương nhân văn, mang ý nghĩa cao cả", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng nhắc lại tháng 4/2024 tại tỉnh Hòa Bình và tối 5/10/2024 tại Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước kêu gọi cả nước thực hiện phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên quy mô cả nước.

Chúng ta phấn đấu đến 31/12, cả nước xóa căn bản nhà tạm, nhà dột nát, theo lời Bộ trưởng Dung.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là chủ trương nhân văn, ý nghĩa cao cả - 2

Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh mở bảng khánh thành, bàn giao nhà tặng hộ cận nghèo huyện Châu Thành (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Tại hội nghị tổng kết năm 2024, thấy khả năng đạt được sớm hơn, chúng tôi quyết định phấn đấu làm sao cả nước đến 30/10 sẽ hoàn thành căn bản việc này", Bộ trưởng nói và cho biết đến nay, cả nước đã xóa được 192.000 căn (đạt 60%) và có 7 tỉnh, thành hoàn thành 100%.

Có nhà mới, tiếp tục vươn lên thoát nghèo bền vững

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, thành phố đã triển khai xây dựng, sửa chữa 531 căn nhà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với kinh phí 27 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành, bàn giao được 184 căn. Tất cả các căn nhà còn lại đã được khởi công.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là chủ trương nhân văn, ý nghĩa cao cả - 3

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trao quyết định bàn giao nhà tặng gia đình hộ anh Thạch Trung Thái và chị Danh Thị Tuyết Loan tại huyện Thới Lai (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo ông Hiển, thành phố sẽ khẩn trương dốc toàn lực, chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa để kịp thời bàn giao nhà tặng người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, giúp các hộ sớm có nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống.

"Việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các gia đình người có công, là sự chăm lo đời sống, nơi ở cho hộ nghèo, cận nghèo", ông Hiển nói và cho biết thành phố phấn đấu trong tháng 4 cơ bản hoàn thành.

Xúc động nhận nhà mới, chị Danh Thị Tuyết Loan (ngụ huyện Thới Lai) cho biết, trước đây gia đình chị sống trong căn nhà dột nát, nhưng giờ đây có được nơi ở an toàn hơn.

"Có được căn nhà mới chúng tôi sẽ quyết tâm làm ăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững", chị Loan hứa với Bộ trưởng cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung, TP Cần Thơ cũng đang quyết tâm ngày 25/4 này sẽ công bố hoàn thành tất cả nhà tạm, nhà dột nát. Như vậy, Cần Thơ sẽ là một trong 8 địa phương đi đầu trong cả nước trong thực hiện chủ trương này.

Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng gia đình anh Thạch Trung Thái và chị Danh Thị Tuyết Loan (ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) nhận nhà mới trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo ông, đây là bước đầu nhưng rất quan trọng.

"Chúc mừng gia đình có nơi làm tổ ấm. Chúc gia đình tiếp tục yêu thương, đoàn kết, gắn bó, chịu thương chịu khó làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Xóa nhà tạm là chủ trương nhân văn, ý nghĩa cao cả - 4

Gia đình người có công cách mạng ở tỉnh Trà Vinh nhận kinh phí từ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao tặng để xây dựng nhà mới (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác cũng đến thăm, dự khánh thành bàn giao nhà đến hộ cận nghèo và gia đình người có công là người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh.

Theo Bộ trưởng, Trà Vinh từ khi tách tỉnh đến nay dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, địa phương có sự phát triển nhanh.

Ông định hướng đến 28/4, địa phương nỗ lực hoàn thành xóa hơn 100 căn nhà tạm. Việc xây dựng, sửa chữa hơn 1.000 căn nhà cho người có công, cũng cần sớm triển khai và phấn đấu hoàn thành trước 31/10, theo lời Bộ trưởng Dung.