Bộ trưởng Công an nói về sự bùng nổ toàn cầu của ma tuý tổng hợp

(Dân trí) - “Thế giới, khu vực và các quốc gia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của vấn nạn ma túy. Tình hình mua bán, sản xuất và vận chuyển ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp đang bùng nổ trên phạm vị toàn cầu…” – Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết.

Chiều 10/9, tại Hà Nội, sau phiên khai mạc, dưới sự chủ trì, điều hành của Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, các đoàn đại biểu các nước, các đối tác dự Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã tiến hành phiên họp toàn thể.

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần này được tổ chức trong bối cảnh vấn nạn sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy trái phép trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, việc sản xuất ma túy tổng hợp tại khu vực Tam giác Vàng đang gia tăng đáng báo động, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần tìm giải pháp kịp thời ứng phó nhằm kiểm soát hiệu quả tình hình.

Bộ trưởng Công an nói về sự bùng nổ toàn cầu của ma tuý tổng hợp - 1

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các đại biểu, với cương vị là Chủ tịch hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khái quát những kết quả quan trọng mà hội nghị đã đạt được.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thế giới, khu vực và các quốc gia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của vấn đề ma túy. Tình hình mua bán, sản xuất và vận chuyển ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp đang bùng nổ trên phạm vị toàn cầu. Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt khu vực Tam giác vàng ở tiểu vùng sông Mê Kông được xác định là địa điểm sản xuất ma túy tổng hợp lớn thứ hai thế giới. Ma túy từ khu vực này được vận chuyển tới các nước trong khu vực và trên thế giới qua các tuyến đường bộ, đường biển và hàng không với số lượng rất lớn. Các đối tượng người Trung Quốc, Đài Loan, Nam Mỹ, Tây Phi điều hành các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật các nước khu vực và thế giới trong điều tra, phát hiện và triệt phá.

“Hội nghị ghi nhận kết quả và nỗ lực của các nước trong đấu tranh tranh chống tội phạm ma túy. Thời gian qua, các nước đã phối hợp triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, số lượng bắt giữ tới hàng tấn ma túy, bắt giữ được nhiều đối tượng cầm đầu các tổ chức này. Hội nghị đánh giá cao sự chia sẻ thông tin và phối hợp kịp thời của các nước trong điều tra và triệt phá các tổ chức tội phạm này” – Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, hội nghị đã tiến hành họp nhóm theo các tuyến vận chuyển ma túy trọng điểm; tập trung phân tích và đánh giá tình hình, nắm bắt biến động mới của các tuyến, địa bàn và đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy trái phép trong khu vực, đồng thời thảo luận thống nhất một số giải pháp cấp bách, chiến lược nhằm phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, các tuyến vào và từ Tam giác vàng đi các khu vực khác.

Bộ trưởng Công an nói về sự bùng nổ toàn cầu của ma tuý tổng hợp - 2

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

"Hội nghị thống nhất chia sẻ danh sách, hồ sơ các đối tượng phạm tội về ma túy, các đối tượng truy nã đang lẩn trốn hoặc nghi đang lẩn trốn tại các nước; phối hợp xác minh thông tin, lập chuyên án điều tra và phối hợp cử đoàn cán bộ sang nước sở tại để phối hợp, tổ chức hỏi cung bị can nhằm bóc gỡ cả đường dây, bắt giữ được các đối tượng vận chuyển và các đối tượng chỉ huy, cầm đầu; tiến hành điều tra chung" - Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu.

Ngoài ra, trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, hội nghị đánh giá cao vai trò, ghi nhận sự quan tâm của Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ, Cảnh sát Liên bang Úc và Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các nước khu vực trong đấu tranh với tội phạm ma túy thông qua đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phòng, chống ma túy, cung cấp trang thiết bị cho lực lượng phòng, chống ma túy các nước, chia sẻ thông tin... Hội nghị khuyến khích các đối tác và cơ quan, tổ chức tiếp tục dành sự quan tâm, ủng hộ quý báu cho các nước trong thời gian tới vì một khu vực không ma túy.

Nguyễn Dương