Đà Nẵng:

Bố trí tái định cư cho 134 hộ dân mấy chục năm sống tách biệt với đất liền

(Dân trí) - Dự kiến vào cuối năm nay, 134 hộ dân sống ở Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, TP Đà Nẵng) sẽ được tái định cư ở khu Hòa Hiệp 3, chấm dứt mấy chục năm sống tách biệt với đất liền.

Bố trí tái định cư cho 134 hộ dân mấy chục năm sống tách biệt với đất liền - 1
Những khu nhà tái định cư đang được xây dựng để người dân Làng Vân sẽ ở vào cuối năm nay
 
Sáng 12/8, UBND quận Liên Chiểu cùng các ban ngành địa phương đã phối hợp tổ chức mời bà con nhân dân Làng Vân đến thăm nơi tái định cư mới ở khu dân cư Hòa Hiệp 3. Sau khi được tham quan khu tái định cư mới, hầu hết bà con làng Vân đều rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết lãnh đạo quận sẽ xem xét hỗ trợ tới mức tối đa có thể để bà con có cuộc sống mới tốt hơn nơi ở cũ.

Làng Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) nằm dưới chân đèo Hải Vân, tách biệt hẳn với đất liền và được hình thành từ năm 1968 với 40 di dân đầu tiên là những người bị bệnh phong đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Muốn ra Làng Vân có 2 cách là đi bộ men theo đường tàu hỏa với thời gian 1 giờ đồng hồ hoặc đi thuyền của ngư dân với thời gian gần nửa giờ. Đến nay Làng Vân có 134 hộ với 325 nhân khẩu. Hiện nay, các thế hệ con cháu sau này của Làng Vân đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Được biết, khu nhà liền kề bố trí tái định cư cho người dân Làng Vân có 114 căn nhà với diện tích 4,5x15m.

Theo chính quyền quận Liên Chiểu, Làng Vân sẽ được quy hoạch để trở thành khu nghỉ dưỡng khách sạn cao cấp với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD. Dự kiến, việc bố trí tái định cư cho người dân Làng Vân sẽ được thực hiện tháng 12/2011.

 Công Bính