Bố trí nhà cho ông Hoàng Văn Nghiên trong tuần tới

Phó chủ tịch Hà Nội Lê Quý Đôn cho biết, ngày 11/12, UBND thành phố sẽ họp với Thường trực Thành ủy để quyết định vị trí và diện tích nhà ở cho cựu chủ tịch Hoàng Văn Nghiên và cựu phó chủ tịch Phan Văn Vượng. Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và nhà 52 Tuệ Tĩnh sẽ được thu hồi.

Sau khi trả lại biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa và nhà 52 Tuệ Tĩnh, việc bố trí nhà mới cho các cựu lãnh đạo thành phố như ông Nghiên, ông Vượng sẽ theo tiêu chuẩn nào?

Thành phố đang giao Sở Tài nguyên Môi trường xác định tiêu chuẩn phù hợp căn cứ trên quy định hiện hành. Tôi được biết Sở đã hoàn tất và đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Sau cuộc họp với Thường trực Thành ủy, thành phố sẽ quyết định địa điểm và định mức nhà ở cho những vị này.

Các cán bộ cấp cao khác đã nghỉ hưu hay cán bộ đương nhiệm nói chung sẽ được giải quyết nhà ở ra sao?

Vấn đề này cũng được giao cho cấp chuyên ngành xây dựng đề án, có thể phải sang quý 1/2007 mới hoàn tất. Ngoài phần nhà ở, các chính sách chế độ khác cho cán bộ sẽ được báo cáo thành phố trong tháng 12.

Thời gian tới, thành phố dự kiến xây dựng nhà công vụ để bố trí cho cán bộ. Dự án này khi nào sẽ triển khai, thưa ông?

Nhà công vụ dự kiến bố trí cho các lãnh đạo từ cấp giám đốc trở lên. Thành phố đã chọn khu đô thị Việt Hưng để triển khai. Vấn đề còn lại là ngân sách bởi nhà công vụ thì do nhà nước đầu tư. Khu này bao gồm cả căn hộ và nhà đất.

Hiện nay, Hà Nội đã có một số căn hộ chung cư mới xây dựng ở Kim Liên được bố trí cho cán bộ lãnh đạo. Một số cán bộ như Chủ tịch Hội nông dân, Trưởng ban giải phóng mặt bằng thành phố... đã chuyển đến ở. Diện tích căn hộ ở đây 50-70m2.

Hiện Hà Nội đang tồn hơn 800 căn hộ đã được người mua đăng ký nhưng không trả tiền mua, ông có thể lý giải tại sao có tình trạng này?

Đây là số căn hộ mà chủ đầu tư trả lại thành phố để bán cho cán bộ công nhân viên chức và người mua phải qua xét duyệt. Nguyên do chính có thể do giá cao. Giá trung bình 600-800 triệu/căn, chưa tính giá hạ tầng.Tôi đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường trình rõ hướng xử lý.

Hiện thành phố đã có quỹ nhà ở xã hội, quỹ nhà cho công nhân viên chức. Tuy nhiên, vấn đề khó là quy định thế nào là công nhân viên chức, người nghèo. Hai vợ chồng công nhân viên, đang ở dưới 5m2/người liệu có phải là diện thu nhập thấp khó khăn về chỗ ở hay không? Vấn đề này vẫn chưa đi đến thống nhất.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress