Quảng Trị:

Bố trí dân cư tại chỗ cho hơn 7.000 hộ dân vùng ngập lụt

(Dân trí) - Ngày 10/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh này vừa có quyết định phê duyệt Dự án thí điểm bố trí dân cư tại chỗ cho vùng thường xuyên bị ngập lụt ở hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Tổng số vốn đầu tư cho dự án này là trên 800 tỷ đồng. Theo đó, hơn 7.000 hộ dân ở các xã Triệu Thành, Triệu Thượng, Triệu Long, Triệu Giang (huyện Triệu Phong) và 5 điểm trũng lân cận thuộc 5 xã Hải Quế, Hải Thọ, Hải Tân, Hải Trường, Hải Chánh (huyện Hải Lăng) được bố trí để có thể chống chịu được khi bão lũ xảy ra. 

 

Dự án hướng tới xây dựng, cải tạo và nâng cấp toàn diện về các điều kiện sống như: tôn nâng nền nhà, xây dựng nhà kiên cố trên mực nước lũ cho người dân; dựng mới 78 nhà văn hóa thôn (2 tầng) cho 78 thôn để phục vụ sinh hoạt văn hóa và trú ẩn khi có bão lũ xảy ra; hỗ trợ phương tiện đi lại như ghe, thuyền nhằm ứng cứu kịp thời theo phương châm bốn tại chỗ trong mùa mưa lũ… 

 

Được biết, dự án được tiến hành trong vòng 5 năm.

 

Nguyễn Hương