1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bộ Tài nguyên và Môi trường "thúc" công khai trường hợp vi phạm đất đai

Phùng Minh

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương trên cả nước tiếp tục chỉ đạo tổng hợp, công khai các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên cổng thông tin điện tử.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục công khai thông tin về vi phạm và việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai.

Luật Đất đai năm 2013 quy định một trong các điều kiện để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư là "không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác".

Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định cụ thể việc công bố tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường để các địa phương tra cứu, xác định vi phạm trên phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc công khai trường hợp vi phạm đất đai - 1

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội bị Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều vi phạm (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Tới Luật Đất đai năm 2024, Điều 233 nêu rõ thông tin về vi phạm pháp luật đất đai, kết quả xử lý vi phạm được quy định trong Hệ thống theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý và sử dụng đất đai thuộc Hệ thống thông tin đất đai quốc gia.

Điều 101 và Điều 102 Nghị định 102/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã cụ thể việc theo dõi, đánh giá, cung cấp và phản ánh thông tin tình hình vi phạm pháp luật đất đai trên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia.

Trong thời gian chưa hoàn thiện Hệ thống thông tin đất đai quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo tổng hợp, công khai các trường hợp vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai (việc khắc phục vi phạm pháp luật đất đai) trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các địa phương cũng phải gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ này (www.monre.gov.vn).