1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Bộ GTVT đồng ý xây thêm cầu vượt sông Hồng ở Phú Thọ

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri Phú Thọ về đầu tư cầu bắc qua sông Hồng thay cho bến phà Tình Cương hiện nay, kết nối giao thông giữa huyện Thanh Ba và huyện Cẩm Khê.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Phú Thọ phản ánh đoạn sông từ cầu Hạ Hòa đến cầu Ngọc Tháp dài trên 50km, chủ yếu nằm trên địa phận huyện Cẩm Khê và huyện Thanh Ba.

Trên đoạn sông có bến phà Tình Cương và rất nhiều bến đò ngang để kết nối giao thương giữa người dân huyện Cẩm Khê, huyện Yên Lập với huyện Thanh Ba và thị xã Phú Thọ.

Bộ GTVT đồng ý xây thêm cầu vượt sông Hồng ở Phú Thọ - 1

Thống nhất với kiến nghị của cử tri về việc cần thiết xây dựng cầu qua sông Hồng, thay thế bến phà Tình Cương, song Bộ GTVT cho rằng thẩm quyền quản lý, đầu tư dự án thuộc UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Hương Giang).

Nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng rất cao, nhất là khi có Khu công nghiệp Cẩm Khê và Khu Công nghiệp Phú Hà (thị xã Phú Thọ) đi vào hoạt động.

"Việc đi lại bằng phà và đò ngang rất khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Đề nghị Bộ GTVT đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Hồng nối hai huyện Cẩm Khê - Thanh Ba để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, phát triển kinh tế - xã hội", cử tri nêu ý kiến.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thống nhất với kiến nghị của cử tri về việc cần thiết đầu tư công trình cầu bắc qua sông Hồng thay cho bến phà Tình Cương hiện nay. 

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng GTVT, công trình cầu Tình Cương thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ.

Vì thế, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Phú Thọ nghiên cứu cân đối nguồn vốn, sớm đầu tư công trình và thông báo đến cử tri địa phương được biết về quy mô, lộ trình đầu tư.

"Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai đầu tư công trình", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời cử tri Phú Thọ.

Cầu phao Phong Châu hoạt động tới tháng 6/2026

Như Dân trí thông tin, sáng 18/10, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án xây dựng cầu Phong Châu mới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, phải thực hiện khẩn trương.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã thống nhất áp dụng cơ chế, quy định hiện hành trong tình huống xây dựng công trình khẩn cấp để hoàn thành điều tra, khảo sát, thiết kế, phê duyệt quyết định đầu tư, áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án trong tháng 12.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các nhà thầu phải hoàn thành thi công móng cầu Phong Châu mới trước tháng 4/2025, trước khi mùa mưa bão bắt đầu, sau đó tiến hành các hạng mục công trình khác để hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Bộ GTVT đồng ý xây thêm cầu vượt sông Hồng ở Phú Thọ - 2

Cầu phao Phong Châu được lắp đặt cách vị trí cầu Phong Châu bị sập khoảng 400m (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau vụ sập cầu Phong Châu sáng 9/9, Binh chủng Công binh đã tiến hành lắp đặt cầu phao 60 tấn qua sông Hồng, nối liền xã Hương Nộn, huyện Tam Nông và xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Cầu phao dài gần 190m, được đưa vào sử dụng từ ngày 30/9.

Đại diện Binh chủng Công binh cho biết sẽ đảm bảo hoạt động cầu phao cho người dân đi lại tới ngày 30/6/2026