1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Công an yêu cầu làm rõ clip “bắt quả tang vụ mua bán dâm”

(Dân trí) - Chiều qua, 17/11, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã yêu cầu cấp dưới làm rõ nguồn gốc và nội dung clip được cho là “bắt quả tang một vụ mua bán dâm” bị tung lên mạng.

Bộ Công an yêu cầu làm rõ clip “bắt quả tang vụ mua bán dâm”  - 1

Hình ảnh chụp từ clip được cho là "bắt quả tang 1 vụ mua bán dâm"

Trong những ngày qua, một đoạn clip dài hơn 1 phút, được cho là ghi lại vụ “bắt quả tang một vụ mua bán dâm”, trong đó có khoảng 3-4 người đàn ông mặc thường phục đang tiến hành kiểm tra lập biên bản 2 cô gái trong tình trạng không mảnh vải che thân và một người đàn ông mặc quần đùi ngồi co ro trên giường.

Đáng chú ý, khi những cô gái dùng tay che các bộ phận trên cơ thể lõa lồ thì bị một trong những người bắt quả tang dùng nhiều lời lẽ tục tĩu, thô bạo yêu cầu họ phải bỏ tay ra, dang tay ra để... chụp ảnh. Sau khi bị ống kính máy quay chĩa thẳng vào vùng nhạy cảm trên cơ thể, 1 cô gái đã khóc tức tưởi.

Cho đến sáng nay, đoạn clip đã được phát tán lên nhiều website khác. Trên nhiều diễn đàn  cũng đăng tải nhiều lời bình luận suy diễn về đoạn clip này, nhất là trên mạng xã hội Facebook. Cư dân mạng phản đối cách làm việc thiếu văn hóa của những người đàn ông trong clip.

Theo Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐTB-XH Nguyễn Văn Minh, quy trình bắt quả tang các đối tượng mại dâm không cho phép quay phim khỏa thân như vậy.

Trước những sự việc trên, ngày 17/11, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã yêu cầu cấp dưới làm rõ nguồn gốc và nội dung đoạn clip nói trên. Ông cũng cho rằng cần phải thận trọng bởi các thông tin trên mạng hiện nay rất phức tạp.

Phong Nguyên