Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ thoát đám cháy

(Dân trí) - Sáng 4/5, Thiếu tướng Phạm Văn Thực - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (thuộc Bộ Công an) đã đến thăm và khen thưởng anh Valeria - một trong hai du khách đã dũng cảm cứu người thoát hoả hoạn ở Đà Nẵng.


Lãnh đạo Cục PCCC và CHCN (Bộ Công an) đến thăm và trao giấy khen, tặng thưởng đến anh Valeria (quốc tịch Pháp).

Lãnh đạo Cục PCCC và CHCN (Bộ Công an) đến thăm và trao giấy khen, tặng thưởng đến anh Valeria (quốc tịch Pháp).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào sáng 1/5, một ngôi nhà ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) bùng phát đám cháy trong khi vợ chồng chủ nhà đi vắng, để hai con nhỏ trong nhà và khoá cửa ngoài.

Trong khi chờ lực lượng chức năng đến hiện trường ứng cứu, cùng một số người dân địa phương, hai du khách là anh Valeria (SN 1986, quốc tịch Nga) và anh Jean Christophe (quốc tịch Pháp) đang lưu trú tại một homestay gần ngôi nhà bị hoả hoạn đã nhanh trí, dũng cảm cứu hai cháu bé đang ở trong nhà thoát ra ngoài.

Trong lúc dùng tay phá cửa kính của ngôi nhà để tìm cách vào bên trong cứu hai cháu bé, anh Valeria đã bị thương ở tay và ngất xỉu vì ngạt khói.

Đón nhận khen thưởng của Cục Cảnh sát PCCC và CHCN, anh Valeria chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình phải làm sao để cứu hai em nhỏ thoát khỏi đám cháy. Tôi thấy việc làm của mình là rất bình thường và nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như tôi cả thôi”.

Valeria cũng nói rằng không chỉ có anh mà nhiều người dân địa phương cùng nỗ lực cứu hai cháu bé đang mắc kẹt trong nhà khi đám cháy bùng phát. Khi anh Valeria phá được cửa kính ở tầng trên của ngôi nhà, mọi người đã cùng anh vào bên trong đưa hai cháu bé ra ngoài an toàn.


Anh Valeria dùng tay phá vỡ cửa kính để mọi người cùng vào bên trong ngôi nhà cháy đưa hai cháu bé ra ngoài an toàn

Anh Valeria dùng tay phá vỡ cửa kính để mọi người cùng vào bên trong ngôi nhà cháy đưa hai cháu bé ra ngoài an toàn

Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Phạm Văn Thực - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - cho biết, nhận được chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn công tác của Cục đã đến Đà Nẵng ngay để trao tặng khen thưởng đến anh Valeria.

Thiếu tướng Thực chia sẻ, dù việc cứu hai cháu bé thoát khỏi hoả hoạn có công sức của nhiều người, trong đó có cả người dân sống quanh ngôi nhà bị cháy; tuy nhiên, hành động nhanh trí, dũng cảm của 2 du khách nước ngoài là nghĩa cử đặc biệt đáng quý của những du khách đang lưu trú tại Đà Nẵng.

Khánh Hiền