Đắk Lắk:

Bộ Công an đang vây bắt vụ phá rừng lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn

(Dân trí) - Sáng 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vào tối 26/4, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh vây bắt một vụ phá rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, Buôn Đôn) đoạn giáp ranh giữa Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông.

Khối lượng lớn gỗ lậu bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ
Khối lượng lớn gỗ lậu bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện các cán chiến sĩ C49 (Bộ Công an) và công an địa phương đang canh giữ bãi gỗ tập kết gần Đồn Biên phòng 747 nằm trên địa phận huyện Buôn Đôn.

Ông Đỗ Quang Tùng - quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp - cho biết vừa nhận được thông tin về vụ vây bắt gỗ lậu này và vị trí bãi tập kết gỗ nằm sát đồn 747 giữa Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Một xe chở gỗ lậu đang bị tạm giữ để điều tra (ảnh D.N)
Một xe chở gỗ lậu đang bị tạm giữ để điều tra (ảnh D.N)

“Hiện chưa thống kê được có bao nhiêu gỗ bị chặt phá nhưng đây là vụ phá rừng với quy mô lớn. Lực lượng kiểm lâm địa phương đang vào hiện trường phối hợp với công an để điều tra vụ việc”, ông Tùng cho hay.

Hiện lực lượng Bộ Công an đang tiến hành khám xét các khu vực cất giấu gỗ tang vật, truy bắt các đối tượng phá rừng.

Thúy Diễm