1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bố chở lên rẫy bằng công nông, bé 3 tuổi bị xóc văng ra ngoài tử vong

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Ngồi trên xe công nông để bố chở lên rẫy, đến đoạn đường xóc, bé trai 3 tuổi bị hất văng ra ngoài và bị bánh xe cán qua người tử vong.

Sáng 27/5, một lãnh đạo xã Ea Tar (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận thông tin về vụ tai nạn thương tâm trên.

Bố chở lên rẫy bằng công nông, bé 3 tuổi bị xóc văng ra ngoài tử vong - 1

Xe công nông là phương tiện giao thông chủ yếu của nông dân Đắk Lắk (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào sáng 26/5, cả gia đình cháu bé cùng đi rẫy trồng sắn bằng xe công nông (người dân Đắk Lắk còn gọi là xe máy cày). Lúc này, cháu bé được bố cho ngồi bên cạnh chỗ ngồi lái, còn mẹ và các anh em khác ngồi phía sau thùng xe.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường xóc, không may cháu bé rơi ra ngoài và bị chính chiếc xe công nông của bố cán lên người.

"Thời điểm bé bị té ngã, cả bố và mẹ đều không biết. Đến khi nhìn xuống thì cháu bé đã bị tai nạn", vị lãnh đạo xã thông tin.

Ngay sau đó, cháu bé được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, gia đình cháu bé khá khó khăn, bố mẹ đưa các con cùng đi làm vì ở nhà không có người trông nom.