Bình Định: Chặn tình trạng "hiến đất" mở đường để trục lợi chính sách

Doãn Công

(Dân trí) - Thời gian gần đây, phong trào "hiến đất" mở đường diễn ra khá nhiều trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Song có hiện tượng sau khi mở đường, chủ sử dụng đất tách thửa, phân lô bán nền…

Ngày 13/7, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp trực tuyến về tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.

Bình Định: Chặn tình trạng hiến đất mở đường để trục lợi chính sách  - 1

Một trường hợp tại thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, Bình Định) tự mở đường đi có chiều dài khoảng 40m, rộng chừng 2,5m; rồi tách thửa đất lớn thành các lô nhỏ để bán xây dựng nhà (Ảnh: C.L).

Theo UBND tỉnh Bình Định, dù tình hình dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của đại bộ phận người dân nhưng tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, triển khai thực hiện tốt "mục tiêu kép".

Nhờ vậy, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm của tỉnh này tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu lãnh đạo các ngành, các địa phương tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác… để đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ông Long nhắc việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đề án đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Bình Định: Chặn tình trạng hiến đất mở đường để trục lợi chính sách  - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm, không để tình trạng "hiến đất" làm đường rồi phân lô bán nền để trục lợi chính sách.

Ông Nguyễn Phi Long cũng lưu ý các cấp ngành, địa phương tập trung chỉ đạo trong sản xuất nông, lâm, thủy sản và quản lý tài nguyên, môi trường; sản xuất công nghiệp, xây dựng cũng như thương mại dịch vụ…

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lưu ý, hiện một số địa phương, nhất là tại huyện Phù Mỹ, có hiện tượng một số người dân hiến đất làm đường, sau đó để phân lô bán nền canh tác, "trục lợi chính sách".

"UBND tỉnh đã có quy định không cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở mà không có quy hoạch, kiên quyết không cho tách thửa nếu không phù hợp với quy hoạch, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, địa phương nào mà phê duyệt tách thửa theo điều kiện hiến đất làm đường rồi phân lô bán nền phải kiên quyết xử lý", ông Nguyễn Phi Long cho hay.

Theo ông Nguyễn Phi Long, vấn đề quy hoạch xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản là vấn đề rất nan giải. Vì vậy, xây dựng phải có quy hoạch, có giấy phép, đất đai, tài nguyên khoáng sản khai thác, sử dụng phải qua đấu thầu đấu giá.

Ông Long cũng lưu ý thêm, các địa phương phải tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản nhất là các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.