1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Biểu dương nữ sinh học giỏi trong các gia đình sinh con một bề

(Dân trí) - Sáng qua 8/11, Sở Y tế Phú Yên phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở GD-ĐT và Hội Liên hiệp Phụ nữ Phú Yên tổ chức Hội nghị biểu dương nữ sinh học giỏi, là con các gia đình có 1 hoặc 2 con gái.

50 nữ sinh lớp 12 đến từ 10 trường THPT ở Phú Yên đã có cơ hội được gặp mặt, giao lưu và chia sẻ với nhau về kinh nghiệm học tập, cuộc sống.

 

Điểm chung của các em nữ sinh trong buổi gặp mặt đều là những học sinh giỏi, là con của các gia đình sinh con một bề nhưng vẫn chỉ sinh 1-2 con.

 

Em Nguyễn Thị Thu Trang, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Lê Trung Kiên, huyện Đông Hòa chia sẻ, em và em gái của mình luôn được ba mẹ yêu thương và chăm sóc. Ba mẹ cũng chưa bao giờ nói về sự mong mỏi có thêm một em trai hay buồn phiền gì về cả hai chị em. Vừa rồi Trang có tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đã nhận được sự động viên và khích lệ rất lớn từ cha mẹ. Trang nói: “Em rất tự hào và hạnh phúc vì là con của ba mẹ, ba mẹ lúc nào ba mẹ cũng luôn yêu thương lo lắng, chăm sóc cho hai chị em. Ba mẹ luôn nói hai chị em là niềm tự hào của ba mẹ, con nào cũng là con, nên em phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ”.

 

Ông Đỗ Minh Xuân ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, là phụ huynh của em Đỗ Thảo Vy - học sinh lớp 12B5, trường THPT Trần Quốc Tuấn - cũng chia sẻ: Tuy gia đình hai vợ chồng đều xuất thân là nông dân, lập nghiệp và mưu sinh bám vào mảnh ruộng, khu vườn nhưng chưa bao giờ có ý định cố sinh thêm con trai dù ông là con trai cả trong gia đình. Hiện nay cô con gái đầu của ông đang học năm 3 ĐH Kinh tế TPHCM; cô út cũng luôn chăm ngoan và học giỏi, là niềm vui lớn của gia đình.

 

Ông Đỗ Minh Xuân cho rằng: “Trong gia đoạn đất nước đang phát triển, việc trọng nam khinh nữ đã không còn phù hợp. Tôi rất hạnh phúc vì có hai con gái đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết nghe lơì ba mẹ. Làm cha như tôi cũng không mong gì hơn ngoài lo cho các con được học hành và trở thành người có ích cho xã hội”.

 

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Tương Lai - Phó Giám đốc Sở LĐ- TB&XH, đại diện cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Phú Yên - nhận định: chương trình này nhằm tôn vinh những gia đình sinh một bề con gái nhưng rất thành đạt, hạnh phúc; qua đó giúp thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về giới tính, góp phần hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi và hậu quả dẫn đến là mất cân bằng giới tính. Một thực trạng đang ở mức báo động hiện nay ở không ít địa phương.

 

Tư tưởng “trọng nam khinh nữ” từ lâu đã ăn sâu vào suy nghĩ của không ít người, dẫn đến những phân biệt đối xử vơí nữ giới, nhiều người mẹ chỉ vì sinh con một bề là gái đã phải chịu nhiều thiệt thòi, ấm ức. Trong những năm gần đây, nhiều chương trình hành động với mục tiêu hướng đến một xã hội bình đẳng, tiến bộ mà ở đó nữ giới cũng được sống và làm việc bình quyền với nam giới, đã phát huy vai trò của nữ giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Danh Lê