Ảnh trong tuần:

“Biệt thự quan chức” trên đất vàng và “quái vật” 300 tấn khoan xuyên lòng đất

(Dân trí) - 6 lô biệt thự của các quan chức tỉnh Lào Cai nằm ở khu đất đắc địa nhất thành phố; Máy đào TBM chính thức khoan xuyên lòng đất làm tuyến metro số 1 của TP HCM; Người dân Sài Gòn lại quay cuồng trong mùa mưa lũ… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Cả 6 lô biệt thự ở vị trí đắc địa của tỉnh Lào Cai, sau đấu giá đều thuộc quyền sở hữu, sử dụng của gia đình quan chức tỉnh này. Ông Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, các thửa đất tại khu đất biệt thự ở phường Kim Tân, TP Lào Cai được đấu giá đúng quy trình. Thời điểm năm 2014, trong số 6 lô biệt thự, chỉ có 5 lô có người tham gia đấu giá và hơn một năm sau lô còn lại mới có người mua với giá 15 triệu đồng/m2 (cao hơn lô cũ 4,5 triệu đồng/m2). (Ảnh: Mạnh Cường)
Cả 6 lô biệt thự ở vị trí đắc địa của tỉnh Lào Cai, sau đấu giá đều thuộc quyền sở hữu, sử dụng của gia đình quan chức tỉnh này. Ông Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, các thửa đất tại khu đất biệt thự ở phường Kim Tân, TP Lào Cai được đấu giá đúng quy trình. Thời điểm năm 2014, trong số 6 lô biệt thự, chỉ có 5 lô có người tham gia đấu giá và hơn một năm sau lô còn lại mới có người mua với giá 15 triệu đồng/m2 (cao hơn lô cũ 4,5 triệu đồng/m2). (Ảnh: Mạnh Cường)

Khu vui chơi cho trẻ nhỏ dù còn thiếu thốn, nhưng trường Ngôi sao Hà Nội vẫn dành khoảng hơn 1/3 diện tích sân trường làm 2 sân tennis và một nhà sàn (được cho là sử dụng sai mục đích). (Ảnh: Quang Phong)
Khu vui chơi cho trẻ nhỏ dù còn thiếu thốn, nhưng trường Ngôi sao Hà Nội vẫn dành khoảng hơn 1/3 diện tích sân trường làm 2 sân tennis và một nhà sàn (được cho là sử dụng sai mục đích). (Ảnh: Quang Phong)

Xa lộ Hà Nội, đại lộ Phạm Văn Đồng cùng hàng loạt tuyến đường ở các quận phía Đông TPHCM chìm trong biển nước sau cơn mưa cực lớn chiều 24/5. (Ảnh: Đăng Lê)
Xa lộ Hà Nội, đại lộ Phạm Văn Đồng cùng hàng loạt tuyến đường ở các quận phía Đông TPHCM chìm trong biển nước sau cơn mưa cực lớn chiều 24/5. (Ảnh: Đăng Lê)

Chiều 22/5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm GreenViet tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả nghiên cứu hiện trạng quần thể Voọc chà vá chân nâu và giải pháp bảo tồn loài tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”. Theo khảo sát mới nhất, có khoảng 1.335 con với 237 đàn Voọc chà vá chân nâu đang sinh sống tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). (Ảnh: Bùi Văn Tuấn)
Chiều 22/5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm GreenViet tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả nghiên cứu hiện trạng quần thể Voọc chà vá chân nâu và giải pháp bảo tồn loài tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”. Theo khảo sát mới nhất, có khoảng 1.335 con với 237 đàn Voọc chà vá chân nâu đang sinh sống tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). (Ảnh: Bùi Văn Tuấn)


Trưa 27/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ đi thị sát một vòng quanh bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Chuyến đi của Phó Thủ tướng được khẳng định “mang tính chất cá nhân”. (Ảnh: Khánh Hồng)

Trưa 27/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ đi thị sát một vòng quanh bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Chuyến đi của Phó Thủ tướng được khẳng định “mang tính chất cá nhân”. (Ảnh: Khánh Hồng)


Sáng 26/5, máy khiên đào TBM đã khoan mũi đầu tiên vào lòng đô thị Sài Gòn để mở ra hai ống ngầm dài 781m, kết nối nhà ga Ba Son và ga Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là lần đầu tiên công nghệ khiên đào dạng cân bằng áp lực đất được ứng dụng trong thi công tại đô thị Việt Nam. (Ảnh: Quốc Anh)

Sáng 26/5, máy khiên đào TBM đã khoan mũi đầu tiên vào lòng đô thị Sài Gòn để mở ra hai ống ngầm dài 781m, kết nối nhà ga Ba Son và ga Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là lần đầu tiên công nghệ khiên đào dạng cân bằng áp lực đất được ứng dụng trong thi công tại đô thị Việt Nam. (Ảnh: Quốc Anh)

Chiến hạm vận tải cao tốc Hoa Kỳ - USNS Fall River có mặt ở Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) để tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017. Con tàu được thiết kế 2 thân, với tốc độ di chuyển cực đại trên biển, lên tới 80km/giờ. (Ảnh: Viết Hảo)
Chiến hạm vận tải cao tốc Hoa Kỳ - USNS Fall River có mặt ở Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) để tham dự Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017. Con tàu được thiết kế 2 thân, với tốc độ di chuyển cực đại trên biển, lên tới 80km/giờ. (Ảnh: Viết Hảo)


Dù ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) - cùng đoàn kiểm tra liên ngành đã ngừng ra quân dọn dẹp vỉa hè, nhưng Đội trật tự của quận và 10 phường trên địa bàn vẫn duy trì công việc này thường xuyên. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không quyết liệt như trước đây... (Ảnh: Đình Thảo)

Dù ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) - cùng đoàn kiểm tra liên ngành đã ngừng ra quân dọn dẹp vỉa hè, nhưng Đội trật tự của quận và 10 phường trên địa bàn vẫn duy trì công việc này thường xuyên. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không quyết liệt như trước đây... (Ảnh: Đình Thảo)

Sau hơn 1 tháng kể từ thời điểm ông Đoàn Ngọc Hải- Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) ký quyết định thu hồi giấy phép của 24 điểm giữ xe máy chiếm vỉa hè, đến chiều 22/5, các bãi xe này đã chấp hành việc hoàn trả lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: Đình Thảo)
Sau hơn 1 tháng kể từ thời điểm ông Đoàn Ngọc Hải- Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) ký quyết định thu hồi giấy phép của 24 điểm giữ xe máy chiếm vỉa hè, đến chiều 22/5, các bãi xe này đã chấp hành việc hoàn trả lại vỉa hè cho người đi bộ. (Ảnh: Đình Thảo)

Trước thông tin người dân mua cá về kho, thấy đổi màu đỏ bất thường, cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lấy mẫu gửi Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh để kiểm tra, xác định nguyên nhân.
Trước thông tin người dân mua cá về kho, thấy đổi màu đỏ bất thường, cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã lấy mẫu gửi Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh để kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Quang Phong (tổng hợp)