Biệt thự đại gia nghi bị trúng đạn: Công an triệu tập 3 người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ biệt thự của đại gia cửa biển Sông Đốc nghi bị trúng đạn, ngày 19/12, theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan chức năng đã mời 3 người lên làm việc.

Theo đó, sau khi xác minh thông tin trình báo của gia đình ông Trần Văn K. (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về việc cửa sổ căn biệt thự nghi bị trúng đạn, cơ quan chức năng mời làm việc 3 người có liên quan tới cuộc bắn chim gần khu biệt thự mà dư luận đã đề cập.

Tuy nhiên, hiện những người liên quan vẫn chưa khai nhận thông tin gì. Do đó, vụ việc đang được cơ quan công an địa phương tiếp tục điều tra làm rõ thêm.

Biệt thự đại gia nghi bị trúng đạn: Công an triệu tập 3 người - 1

Căn biệt thự của ông Trần Văn K. ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Như Dân trí đã đưa tin, ông Trần Văn K. (69 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, là một đại gia có tiếng ở địa phương) có trình báo với cơ quan chức năng, khoảng 12h45 ngày 14/12, khi gia đình đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng động lớn ở cửa sổ một căn phòng trên tầng 2 của căn biệt thự.

Thời điểm này, anh Trần Văn L. (42 tuổi, con trai ông K.) đang ở trong căn phòng này. Khi gia đình anh L. kiểm tra thì phát hiện kính cửa sổ bị biến dạng, rạn nứt, lõm vào trong, nghi bị trúng đạn.

Tuy nhiên, khi mở cửa sổ quan sát ra phía ngoài (phía sau phòng là vuông nuôi tôm của người dân) thì không phát hiện người hay vật gì khả nghi.

Biệt thự đại gia nghi bị trúng đạn: Công an triệu tập 3 người - 2
Biệt thự đại gia nghi bị trúng đạn: Công an triệu tập 3 người - 3

Cửa kính cửa sổ căn biệt thự của ông K. nghi bị trúng đạn. (Ảnh: CTV)

Kiểm tra hiện trường, theo nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, cửa kính cường lực của căn biệt thự của ông K. bị rạn nứt, lõm có thể do vật cứng tác động từ bên ngoài.

Theo ông Trần Văn K., căn biệt thự này được xây cách đây khoảng 4 năm, với diện tích gần 1.500m2. Biệt thự có nhiều phòng nhưng chỉ có 2 cha con ông K. ở. 

Huỳnh Hải