1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng nhiều năm vẫn chưa tháo dỡ xong

Anh Vũ

(Dân trí) - Thời điểm tháo dỡ cách đây 5 năm, ông Ngô Văn Quang xin để lại 2 căn nhà làm nơi bảo quản tài sản và thờ cúng ông bà.

Chiều 18/4, tại buổi họp báo quý I do Ủy ban nhân dân (UBND) TP Đà Nẵng tổ chức, ông Trần Công Nguyên - Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - thông tin về biệt phủ trái phép của ông Ngô Văn Quang (giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam) trên núi Hải Vân.

Ông Nguyên cho biết, hiện nay quận chưa nhận bất cứ hồ sơ giải quyết chuyển đổi đất rừng tại công trình của ông Ngô Văn Quang, vẫn giữ nguyên trạng đây là đất rừng.

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng nhiều năm vẫn chưa tháo dỡ xong - 1

Toàn bộ tường rào biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang vẫn còn giữ nguyên (Ảnh: Khánh Hồng).

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng nhiều năm vẫn chưa tháo dỡ xong - 2

Một cổng phụ của biệt phủ vẫn giữ nguyên hiện trạng (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước câu hỏi của báo chí: "Tại sao công trình của ông Ngô Văn Quang đến thời điểm này, nhiều hạng mục vẫn tồn tại?", ông Nguyên cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai cưỡng chế, quận đã làm việc với hộ ông Ngô Văn Quang để thực hiện tự tháo dỡ theo quy định.

"Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, do có nhiều tài sản vật chất giá trị nên hộ ông Ngô Văn Quang xin tồn tại công trình thờ tự gia tiên và một ngôi nhà để chứa tài sản có giá trị. Chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo để có hướng xử lý tiếp theo", ông Nguyên nói.

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng nhiều năm vẫn chưa tháo dỡ xong - 3

Bên trong còn ngôi nhà cấp 4 chưa tháo dỡ (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo quan sát của PV trong ngày 19/4, toàn bộ tường rào của biệt phủ vẫn giữ nguyên, chưa tháo dỡ. Bên trong, ngôi nhà cấp 4 cũng chưa tháo dỡ. Tại đây, vẫn có người quét dọn, trông coi công trình.

Trong sáng 19/4, lực lượng kiểm lâm của Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực tế tại biệt phủ của ông Ngô Văn Quang.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cuối năm 2014, Đà Nẵng phát hiện 2 quần thể biệt thự xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân, trong đó có biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang.

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng nhiều năm vẫn chưa tháo dỡ xong - 4

Sáng 19/4, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra thực tế tại công trình biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (Ảnh: Khánh Hồng).

Biệt phủ trái phép của đại gia vàng nhiều năm vẫn chưa tháo dỡ xong - 5

Một công trình bên trong biệt phủ đã được tháo dỡ cách đây nhiều năm (Ảnh: Khánh Hồng).

Đến đầu năm 2015, UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc phải tháo dỡ công trình trái phép này.

Sau nhiều lần có đơn xin hoãn tháo dỡ và xin tự chấp hành lệnh tháo dỡ công trình, đến tháng 15/4/2017 là hạn cuối, ông Quang xin tạm để lại 2 ngôi nhà làm nơi bảo quản tài sản và thờ cúng ông bà. Sau khi tìm được địa điểm mới, gia đình sẽ tháo dỡ theo đúng quy định.

Tại thời điểm tháo dỡ, công trình biệt phủ của ông Ngô Văn Quang có 10 hạng mục chính, đã tháo dỡ 8 ngôi nhà. Số tài sản đã tháo dỡ ước tính hơn 100 tỷ đồng.