1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến:

Biết “người thật việc thật” mà không giải quyết chế độ được!

(Dân trí) - Nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến Võ Thị Xuân tại Hà Tĩnh là có thật khi lãnh đạo Sở LĐTB-XH Hà Tĩnh thừa nhận, đây là trường hợp người thật việc thật nhưng không thể giải quyết được chế độ.

Biết là thật nhưng vẫn phải trả hồ sơ

Chiều 21/7, PV Dân trí đã các cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở LĐTB-XH tỉnh Hà Tĩnh về nội dung các bài viết mà báo đã đề cập xung quanh nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến (DCHT) Võ Thị Xuân ở xóm Phú Thọ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). PGĐ Sở - ông Võ Xuân Linh khẳng định, trường hợp bà Xuân đi DCHT, bị thương tích là người thật việc thật.

“Tôi cũng là người cùng quê với bà Xuân. Còn bà Tâm (bà Trịnh Thị Tâm, bạn cùng đi DCHT với bà Xuân đã được nhận chế độ -PV) người mà anh đề cập trong bài viết chính là cô ruột của tôi, nên tôi biết bà Xuân rất rõ. Bà ấy có đi DCHT, có bị thương, chịu rất nhiều thiệt thòi” – ông Linh nói.
 
Vì biết rất rõ hoàn cảnh của bà Xuân nên ông Linh thừa nhận việc nữ DCHT này chưa được giải quyết chế độ chính sách là sự thiệt thòi rất lớn.
 
 Bà Võ Thị Xuân đang chịu nhiều nỗi bất công khi không được hưởng quyền lợi chính đáng.
 Bà Võ Thị Xuân đang chịu nhiều nỗi bất công khi không được hưởng quyền lợi chính đáng.

Ông Linh nói, nguyên nhân khiến bà Xuân chưa được hưởng chế độ chính sách như thương binh là do cơ chế, thủ tục. “Bà Xuân có đi DCHT là rõ rồi, nhưng hồ sơ của bà qua mấy lần bổ sung đều chưa đầy đủ. Một trong hai người làm chứng không bổ sung được giấy xác nhận của đơn vị, vì thế hồ sơ của bà đã bị Bộ LĐTB-XH trả lại” - ông Linh cho hay.

Về ý kiến của Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Ngọc Mỹ, rằng “không thể biện hộ việc bà Xuân không được giải quyết chế độ do hồ sơ của bà thiếu giấy xác nhận của đơn vị cho 1 trong hai người làm chứng, bởi bởi hầu hết sau chiến tranh các đơn vị đã giải thể, thêm nữa ông Đại trưởng và đồng đội bị thương còn sống sờ sờ đó”, ông Linh nói, chính cơ chế quy định như thế khiến những người làm công tác giải quyết chế độ chính sách như ông bối rối, chịu nhiều áp lực, trên hết là gây thiệt thòi cho những người xứng đáng được hưởng chế độ chính sách.
 Bà Võ Thị Xuân đang chịu nhiều nỗi bất công khi không được hưởng quyền lợi chính đáng.
Chỉ vì thiếu giấy xác nhận của đơn vị người làm chứng mà bà Xuân không được hưởng quyền lợi chính đáng của mình 

Sẽ kiến nghị với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

Thừa nhận trường hợp bà Võ Thị Xuân chưa được hưởng chế độ chính sách là một thiệt thòi, tuy nhiên ông Linh cho hay việc tiếp nhận, xem xét giải quyết chế độ cho nữ DCHT này sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH đã có kết luận chấm dứt việc giải quyết hồ sơ tồn đọng của tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 31/12/2010. Sau đó UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có thông báo nội dung trên, nên Hà Tĩnh có tiếp nhận, bổ sung gửi hồ sơ như trường hợp của bà Xuân ra Bộ, Bộ cũng không xử lý cho” – ông Linh nói.

Theo ông Linh, để giải quyết chế độ chính sách cho những trường hợp như bà Xuân chỉ còn cách tiếp tục đề nghị và chờ các quyết sách của Chính phủ và Bộ LĐTB-XH theo tinh thần chỉ thỉ 23/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 -2015.

“Ngày 25/7/2014 này, tại buổi làm việc với Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tại tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi sẽ kiến nghị, đề xuất giải quyết chung cho nhiều trường hợp, trong đó có những trường hợp đặc biệt của bà Võ Thị Xuân. Chỉ khi Bộ LĐTB-XH đồng ý, chúng tôi mới bổ sung hồ sơ, chứ mỗi nỗ lực của Hà Tĩnh cũng không thể giải quyết được chế độ cho bà được” - ông Linh cho hay.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc cảm ơn Báo Dân trí

Sáng ngày 22/7, ông Võ Hồng Hải, Bí thư Huyện ủy Can Lộc đã trực tiếp gọi điện cho PV Dân trí bày tỏ lời cảm ơn đối với BBT Báo Dân trí vì sự quan tâm, phản ánh về những bất công mà nữ dân công hỏa tuyến Võ Thị Xuân, một công dân trên địa bàn phải chịu đựng suốt nhiều năm.

Ông Hải cho biết, do mới về nhận chức Bí thư Huyện ủy Can Lộc, nên ông chỉ biết được thông tin qua loạt bài mà Dân trí đăng tải.
 
Với tư cách là Bí thư Huyện ủy, ông Hải cho biết, sau khi đọc hết loạt bài báo, ông đã giao Trưởng phòng LĐTB-XH phải nắm đầy đủ thông tin vụ việc, có hướng đề xuất giải quyết. Nếu đúng thì ngay trong đợt rà soát các đối tượng chính sách theo Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ đang tiến hành, phải đưa hồ sơ bà Xuân vào diện ưu tiên.
 
Ông Hải cũng cho biết, ông đã có ý kiến với chính quyền xã Thượng Lộc tạo điều kiện giúp đỡ bà Xuân, tránh những việc làm, lời lẽ gây bức xúc, hiểu nhầm chính sách của Đảng, nhà nước.
 
Văn Dũng