1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Biển người đổ về kẹt cứng Miễu bà Núi Sam

(Dân trí) - Hàng ngàn người dân đổ xô về cúng viếng Miễu bà chúa xứ Núi Sam nhưng chưa đi đến nơi đã gặp cảnh kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền, khiến du khách phải “vật lộn” giữa biển người xe kẹt cứng.

Biển người đổ về núi Sam (An Giang)

Sáng nay 11/2 (nhằm ngày mùng 4 tết) tại khu du lịch cấp quốc gia Miễu bà chúa xứ Núi Sam, TP Châu Đốc, An Giang, theo ghi nhận của PV, dù mới hơn 8 giờ 30 phút sáng nhưng dòng người xe tấp nập từ khắp nơi đổ về khiến một đoạn đường dài gần 1km bị tê liệt. Có nhiều người không thể chen vào được khu vực Miễu bà để cúng đành tấp vào quán ven đường để nghỉ ngơi.

Mặt đường nhỏ hẹp mà nhiều người còn bán hàng rong khiến cho tình trang kẹt xe ngày càng trở nên “khó thở” hơn.

Việc buôn bán hàng rong ở khu vực đường vào Miễu bà là nguyên nhân chính khiến nơi đây thường kẹt xe trầm trọng
Việc buôn bán hàng rong ở khu vực đường vào Miễu bà là nguyên nhân chính khiến nơi đây thường kẹt xe trầm trọng

Còn tại khu vực quần thể di tích cấp quốc gia Miễu bà chúa xứ Núi Sam, thay vì như những năm trước có bảng cấm không cho xe ra vào thì năm nay lại… “thả cửa” nên xe máy, thậm chí cả xe ôtô cũng chạy vào khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Đến gần 10 giờ sáng, tình trạng kẹt xe mới bắt đầu giảm bớt nhờ sự vào cuộc của lực lượng công an địa phương.

Do không có biển cấm ra vào nên các xe tha hồ chạy vào khu vực Miễu bà.
Do không có biển cấm ra vào nên các xe tha hồ chạy vào khu vực Miễu bà.

Theo Ban quản lý khu di tích và du lịch Núi Sam, đơn vị đã đặt cổng thu phí tham quan khách du lịch vào khu du lịch Núi Sam bắt đầu từ ngày 9 – 2 (nhằm ngày mùng 2 tết) đến nay. Ước tổng số khách đến trong hai ngày qua trên 100.000 lượt khách. Trong đó, số khách thu phí đi bằng xe du lịch là 35.000 vé, với số tiền gần 700 triệu đồng.

Hàng ngàn du khách nhích từng chút một trên quốc lộ 91 đoạn vào khu vực quần thể di tích lịch sử chùa bà Núi Sam
Hàng ngàn du khách nhích từng chút một trên quốc lộ 91 đoạn vào khu vực quần thể di tích lịch sử chùa bà Núi Sam

Cùng ngày, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc cho biết, do chưa phân luồng giao thông hợp lý nên đã xảy ra kẹt xe cục bộ nhiều ngày qua. “Hiện nay các anh em đang nghiên cứu tính toán phân luồng sao cho hợp lý. Nếu để kẹt xe như vậy thì tội nghiệp cho bà con phương xa. Còn việc buôn bán hàng rong sẽ được xử lý trong nay mai để đảm bảo đường thông thoáng cho du khách!” – ông Tuấn nói.

Minh Thư