1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Bị "tuýt còi", trạm bê tông không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhật Anh

(Dân trí) - Mặc dù bị chính quyền địa phương yêu cầu chấm dứt hoạt động, tuy nhiên một trạm trộn bê tông tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vẫn chây ì, không chịu chấp hành.

Trạm bê tông nêu trên là của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 703 (Công ty 703), triển khai hoạt động từ năm 2019, với mục đích phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Doanh nghiệp này đã thuê đất của 4 hộ gia đình tại thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ để làm bãi tập kết vật liệu, trạm trộn bê tông nhựa SPECO công suất 120 tấn/h.

Bị tuýt còi, trạm bê tông không phép vẫn ngang nhiên hoạt động - 1

Trạm bê tông đặt tại địa bàn thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Mai Chiến Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, cho biết sau khi dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành, Công ty 703 không giao trả mặt bằng lại cho các hộ gia đình sử dụng đất theo đúng mục đích (đất rừng sản xuất).

UBND xã Cam Hiếu đã làm việc với đại diện Công ty 703, qua kiểm tra phát hiện đơn vị này chưa có chủ trương chấp thuận của các cấp có thẩm quyền về việc lắp đặt, dựng trạm trộn bê tông nhựa trên địa bàn xã.

Hiện nay, Công ty 703 tiếp tục thuê đất của các hộ dân đến tháng 12/2024. Việc thuê đất rừng sản xuất để làm trạm bê tông nhựa khi chưa có sự cho phép của cơ quan nhà nước là trái quy định pháp luật.

Bị tuýt còi, trạm bê tông không phép vẫn ngang nhiên hoạt động - 2

Bị chính quyền địa phương yêu cầu dừng hoạt động nhưng chủ trạm trộn vẫn không chấp hành (Ảnh: Nhật Anh).

Khi phát hiện sai phạm, ngày 29/2 UBND xã Cam Hiếu đã yêu cầu Công ty 703 chấm dứt mọi hoạt động, tháo dỡ toàn bộ công trình, khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu và đưa phương tiện, máy móc, vật tư, con người... ra khỏi khu vực xây dựng trái phép trước ngày 30/3.

Chính quyền xã Cam Hiếu cũng kiến nghị UBND huyện Cam Lộ, báo cáo sự việc lên Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị để xử lý. 

Ngày 15/4, UBND huyện Cam Lộ đã có văn bản yêu cầu Công ty 703 chấm dứt mọi hoạt động xây dựng, khẩn trương tháo dỡ toàn bộ công trình, khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu và đưa phương tiện, máy móc, vật tư, con người... ra khỏi khu vực xây dựng trái phép, chậm nhất ngày 30/4.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 tháng, Công ty 703 vẫn chưa tháo dỡ công trình, đưa các phương tiện, máy móc ra khỏi khu vực xây dựng trái phép.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 4/7, tại khu vực Công ty 703 xây dựng trạm bê tông nhựa trái phép, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, xe bồn vào trạm để lấy hàng, lán trại cho công nhân ở chưa di dời, một số công nhân còn làm việc.

Ông Trần Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, cho biết, để thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát đầu tư.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua hoạt động của Công ty 703 chưa đúng theo quy định của pháp luật, dựng công trình trái phép tại địa bàn xã Cam Hiếu trong khi chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan và chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương. UBND huyện Cam Lộ đã nhắc nhở nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để.

Bị tuýt còi, trạm bê tông không phép vẫn ngang nhiên hoạt động - 3

Tại khu vực Công ty 703 dựng trạm bê tông nhựa trái phép, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường (Ảnh: Nhật Anh).

"Vì trạm bê tông này sử dụng để phục vụ thi công dự án của quốc gia nên địa phương cũng tạo điều kiện để công ty hoạt động. Nhưng sau khi dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn hoàn thành, đưa vào sử dụng, chúng tôi kiểm tra, phát hiện những sai phạm của công ty", ông Linh nói.

Ông Linh, cho hay, hiện phía công ty có văn bản gửi tỉnh Quảng Trị để xin gia hạn hợp đồng hoạt động nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa trả lời. Việc Công ty 703 không chấp hành yêu cầu của huyện, vẫn cho trạm bê tông hoạt động là sai.