Thái Bình:

Bị truy đuổi, cô gái “phi” ô tô vào công an tỉnh lánh nạn

(Dân trí) - Ngày 23/11, nguồn tin từ công an tỉnh Thái Bình xác nhận, vừa xảy ra vụ việc một cô gái lái xe vào trong trụ sở Công an tỉnh, bị nhóm đối tượng gồm 3 người đuổi theo lao vào đập phá tài sản, cắt tóc ngay trụ sở Công an tỉnh này.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30 ngày 19/11, chị V.T.Th. (26 tuổi) điều khiển xe ô tô mang BKS Hà Nội lao thẳng vào trụ sở Công an tỉnh Thái Bình. Cùng lúc này, một nhóm nam thanh niên đi xe máy cũng lao vào theo. Ngay sau khi đuổi kịp, nhóm người này mang theo kéo, gậy, gạch… lao xuống cắt tóc của chị Th., đập phá, chọc thủng lốp xe chị này.

 

Bị truy đuổi, cô gái “phi” ô tô vào công an tỉnh lánh nạn - Ảnh 1.

Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình - nơi xảy ra vụ việc

 

Ngay lập tức, đội Cảnh sát 113 công an Thái Bình đã triển khai khống chế nhóm thanh niên quá khích. Nhóm nghi can được xác định là Phạm Ngọc Hải (31 tuổi), trú tại Vũ Thư, Thái Bình; Phạm Văn Cường (24 tuổi), trú tại Kiến Xương, Thái Bình và Mai Xuân Nam (21 tuổi), trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Bước đầu, phía Cơ quan Công an xác định, chị Th. đi từ Hà Nội về nhà một người đàn ông ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tại đây, giữa chị Th. và gia đình người đàn ông này xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đấy, chị Th. đã lái xe ra về thì bị nhóm nghi can trên đuổi theo. Do quá hoảng sợ, chị Th. lái xe vào thẳng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình để tránh nạn thì xảy ra sự việc nói trên.

Phía Công an tỉnh Thái Bình nhận định, vào thời điểm cô gái lao xe vào lánh nạn, cổng trụ sở Công an tỉnh đang mở để mọi người ra về sau giờ làm việc buổi sáng. Sự việc diễn ra bất ngờ và nhanh nhưng phía lực lượng công an vẫn kịp khống chế các nghi can.

Hiện nhóm nghi can trên đang bị tạm giữ để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Đức Văn