1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư TPHCM nói về việc miễn truy cứu hình sự cựu Giám đốc CDC Bình Dương

Q.Huy

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Giám đốc CDC Bình Dương liên quan đại án xảy ra tại Việt Á là hợp lý, đúng tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị về công tác giải ngân đầu tư công sáng 13/1, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã dành thời gian để nói về vấn đề khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố đề cập tới phiên tòa xét xử đại án Việt Á vừa diễn ra. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, trong số các cán bộ liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Danh (cựu Giám đốc CDC Bình Dương) là người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bí thư TPHCM nói về việc miễn truy cứu hình sự cựu Giám đốc CDC Bình Dương - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

"Người này có sai, nhưng vì động cơ cứu người trong bối cảnh rất cấp thiết. Trong vụ án này, có 2 người khác tại CDC Bình Dương phải nhận án tù. Điều quan trọng là cựu Giám đốc CDC Bình Dương không nhận tiền hoa hồng, lại quả, kiên quyết từ chối", Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, kết quả này là công bằng và hợp lý, đúng theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, khi cán bộ làm vì lợi ích chung, không vụ lợi, nếu gặp rủi ro sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Bí thư TPHCM nói về việc miễn truy cứu hình sự cựu Giám đốc CDC Bình Dương - 2

Bị cáo Nguyễn Thành Danh (Ảnh: Nam Phương).

"Khi có tình huống khó khăn, vượt thẩm quyền mà pháp luật chưa có hoặc có mà không còn phù hợp thì cần báo cáo nhanh để xin ý kiến", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM cho rằng, việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Giám đốc CDC có ý nghĩa động viên khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Vừa qua, công chúng rất ủng hộ với phán quyết này của tòa án.

Chiều 12/1, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Hà Nội tuyên án 38 bị cáo trong đại án Việt Á.

Đối với bị cáo Nguyễn Thành Danh (cựu giám đốc CDC Bình Dương), VKS xét thấy bị cáo Danh không vụ lợi nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho người này. 

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Danh (cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương) mức án 10 tháng 4 ngày (bằng thời gian tạm giam) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.