1. Dòng sự kiện:
  2. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bí thư TPHCM: Cơ chế đặc thù mà vẫn luẩn quẩn đối chiếu pháp luật hiện hành

Q.Huy Thư Trần

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, một trong những nguyên nhân chậm trễ trong thực hiện Nghị quyết 98 là các bên vẫn luẩn quẩn đối chiếu cơ chế, chính sách đặc thù với các quy định pháp luật hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với TPHCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh về vai trò, vị trí trung tâm, đầu tàu của TPHCM đối với cả nước. Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng luôn quan tâm đặc biệt tới sự phát triển của thành phố.

"Đề nghị các bộ, ngành, TPHCM và các sở quán triệt rõ tinh thần này, thực hiện tối đa các phần việc dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Nếu quá thẩm quyền thì báo cáo, chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ để giải quyết có thời hạn, có sản phẩm, có lộ trình các đầu việc. Quan điểm chỉ đạo là khơi thông mọi nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bí thư TPHCM: Cơ chế đặc thù mà vẫn luẩn quẩn đối chiếu pháp luật hiện hành - 1

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Thủ tướng chia sẻ lại, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất đau đáu với sự phát triển của TPHCM. Thời điểm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính với cương vị thành viên của Chính phủ vẫn thường xuyên báo cáo tình hình của thành phố tới cố Tổng Bí thư. 

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, kết quả TPHCM đạt được trong 7 tháng đầu năm là rất đáng trân trọng. Địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế, cụ thể hóa nhiều cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Sau một năm Nghị quyết 98 có hiệu lực, Thủ tướng nhận định, những kết quả mang lại cho TPHCM đã tạo tiền đề cơ bản để phát triển nhanh, bền vững. Điều này có được nhờ sự nỗ lực của địa phương, các bộ, ngành dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng.

Bí thư TPHCM: Cơ chế đặc thù mà vẫn luẩn quẩn đối chiếu pháp luật hiện hành - 2

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, tại buổi làm việc (Ảnh: Q.Huy).

"Suy nghĩ đã chín, cơ chế, chính sách đã có, cờ đến tay thì cả TPHCM và các bộ, ngành, Chính phủ phải quyết tâm, hành động quyết liệt để làm việc nào dứt việc đó. Từ đó mới có động lực, niềm vui, cảm hứng để làm, nếu cái gì cũng dở dang thì sẽ oải hết", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ, một trong những vấn đề tồn tại hiện nay là sự phối hợp giữa bộ, ngành với TPHCM có nơi, có lúc còn thiếu chủ động, thiếu linh hoạt, sự gắn kết còn hạn chế. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 98, các mâu thuẫn, vướng mắc mới sẽ phát sinh, TPHCM cùng các cơ quan cần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, nóng vội mà phải bình tĩnh, kiên trì để giải quyết.

"Cần có tư tưởng tấn công chứ không chỉ phòng ngự. Tấn công phải có điều kiện, giải quyết các vướng mắc pháp lý, tránh việc sợ sai, sợ trách nhiệm. Cách giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cần mạnh mẽ, sắc sảo hơn, không đùn đẩy, nhiệm vụ, quyền hạn của ai thì người đó làm, vượt thẩm quyền thì đề xuất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bí thư TPHCM: Cơ chế đặc thù mà vẫn luẩn quẩn đối chiếu pháp luật hiện hành - 3

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Thủ tướng cũng cho rằng, TPHCM cần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế, tập trung hơn cho phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, xã hội, y tế, giáo dục, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Thủ tướng cũng đề nghị TPHCM tập trung hơn cho công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Thành phố cũng cần bám sát mục tiêu, năm 2024, phấn đấu đạt tăng trưởng cả năm 7,5-8%.

Về những vướng mắc thể chế, Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là vấn đề của TPHCM mà còn của cả nước. Hiện nay, các cơ quan Trung ương đang thực hiện sửa đổi nhiều luật, TPHCM có thể đóng góp tích cực cho công tác này dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của địa phương.

"Các kiến nghị của TPHCM có một số điều đã thảo luận và có kết luận. Các nội dung vẫn còn thảo luận thì Văn phòng Chính phủ cần tập hợp, phân công các bộ ngành thực hiện theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì cần báo cáo. Tuy nhiên, việc gì cũng báo cáo, cũng sợ sai, sợ trách nhiệm là không được", Thủ tướng nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết, thời gian qua, TPHCM và các bộ, ngành đã có sự chủ động, linh hoạt cao trong việc triển khai Nghị quyết 98. Nhiều cơ chế, chính sách vượt trội cho TPHCM đã ban hành và đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhận định, mục tiêu phân cấp, ủy quyền tối đa vẫn còn khá nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ. Cơ chế Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 cũng chưa phát huy được tối đa hiệu quả.

"Thủ tướng vào đây không phải trực tiếp triển khai mà có sứ mệnh phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, nhu cầu khách quan. Thay vì khi Thủ tướng chỉ đạo, các bộ ngành, TPHCM phải nhanh chóng thực hiện thì chúng ta cứ luẩn quẩn đi đối chiếu với pháp luật hiện hành để đảm bảo tính an toàn cho số cơ quan, số bộ ngành. Đây là nguyên nhân của chậm trễ, các vấn đề kéo dài khi thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù", Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.