Bí thư Phạm Quang Nghị gửi thư cho ông Dương Trung Quốc

(Dân trí) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị vừa gửi thư hồi âm cho các ông Dương Trung Quốc và Hoàng Đạo Kính về dự án tại chợ 19/12. Ông Nghị cho biết, đã đề nghị UBND tiếp tục cân nhắc các vấn đề đang đặt ra, lựa chọn giải pháp tốt nhất…

Trong lá thứ này, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cho biết đã nhận được thư góp ý cho dự án cải tạo xây dựng lại khu chợ 19/12 của hai ông Dương Trung Quốc và Hoàng Đạo Kính.

Ông Phạm Quang Nghị cảm ơn sự quan tâm của hai ông với công việc chung của thành phố và cho rằng, sự quan tâm đó thể hiện tình cảm tâm huyết và trách nhiệm với thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Quang Nghị cũng cho biết, liên quan đến dự án tại chợ này, trong thời gian qua ông cũng đọc và nhận được rất nhiều ý kiến qua báo chí và đơn thư, như của bác Nguyễn Vinh Phúc; của mấy trăm hộ dân kinh doanh, buôn bán ở đây; của các hộ dân sống ở các phố liền kề; của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm; ý kiến giải trình của UBND tại kỳ họp HĐND thành phố vừa qua...

“Tôi đã trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố về tất cả các ý kiến trên. Đề nghị UBND tiếp tục cân nhắc các vấn đề đang đặt ra, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lựa chọn giải pháp tốt nhất, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và phát triển; kinh tế và xã hội... nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội”, ông Phạm Quang Nghị viết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 17/12, nhà sử học Dương Trung Quốc đã đề cao ứng xử của Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Ông Dương Trung Quốc cho rằng, ông phát biểu vấn đề xây dựng dự án tại chợ 19/12 theo tư cách công dân và nhiều người khác cũng phát biểu theo quan điểm của mình. Ông Quốc coi đây là một dịp để “thử” quan điểm của lãnh đạo Thành phố Hà Nội.

Vấn đề đặt ra với lãnh đạo Thành phố lúc này theo ông Quốc là việc nhìn nhận giá trị nào cao hơn giá trị nào. “Lãnh đạo thành phố sẽ căn cứ vào qui hoạch lâu dài và quan tâm đến giá trị đất đai mà ứng xử”, ông Quốc phân tích.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho rằng, nếu thành phố làm tốt việc minh bạch, công khai dự án này ngay từ đầu, sẽ không có tình huống như hiện nay. “Mọi việc sẽ không khó nếu sớm có sự bàn bạc, trao đổi, còn bây giờ sự việc đã quá rồi”, ông Quốc nhìn nhận.

Trong buổi làm việc của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành với Hà Nội ngày 17/12, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho rằng, Hà Nội cần xem xét lại dự án liên quan đến chợ 19/12. Ông Dũng cho biết, không hiểu Hà Nội sẽ bố trí trung tâm thương mại, giải tỏa các nút giao thông như thế nào ở khu vực chợ này.

Cấn Cường