Quảng Nam:

Bí thư huyện đào hầm xuyên núi có phạm luật?

(Dân trí) - Liên quan đến việc Bí thư huyện Tây Giang (Quảng Nam) đào hầm xuyên núi mà theo lời ông này là để chứa rượu (có thông tin cho rằng để lấy vàng), phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Xuân Linh - Văn phòng luật sư Phụng Công (thuộc Đoàn luật sư TP Đà Nẵng) để rõ hơn tính pháp lý của việc làm này.

Phóng viên: Thưa luật sư, trong trường hợp ông Bríu Liếc - Bí thư huyện Tây Giang (Quảng Nam), đào hầm xuyên núi nhưng nếu khu vực núi đó không thuộc đất của ông thì luật quy định "xử" như thế nào?

Luật sư Phạm Xuân Linh: Cần làm rõ hành vi đào hầm xuyên núi của ông Bh’riu Liếc trên mảnh đất có thuộc quyền quản lý sử dụng đất của ông hay không. Nếu không thuộc quyền quản lý sử dụng đất của ông Bh’riu Liếc thì đất này do ai quản lý? Loại đất này là đất gì thì mới có thể áp dụng quy định của pháp luật để xử lý một cách chính xác được.

Bên ngoài miệng hầm
Bên ngoài miệng hầm

Tuy nhiên, nếu ông Bh’riu Liếc đào hầm xuyên núi mà không có quyền sử dụng đất thì đã có vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai như lấn đất hoặc chiếm đất được quy định tại Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nếu núi đó thuộc sở hữu của ông Bí thư thì sẽ ra sao?

Nếu đất đó thuộc quyền quản lý sử dụng của ông Bh’riu Liếc thì phải làm rõ mục đích đào hầm để làm gì? Nếu đào hầm vì mục đích đào đãi vàng sa khoáng thì ông Bh’riu Liếc có giấy phép hay không? Nếu không có giấy phép mà khai thác khoáng sản là vi phạm Luật khoáng sản do không có giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản.

Bên trong hầm của Bí thư huyện Tây Giang
Bên trong hầm của Bí thư huyện Tây Giang

Theo tin báo chí đã đưa thì việc ông Bh’riu Liếc đào hầm xuyên núi chưa xảy ra hậu quả làm chết hoặc bị thương người nên không đặt ra vấn đề trách nhiệm này. Còn nếu để xảy ra chết người hoặc bị thương người như sập hầm, ngạt khí dẫn đến chết người thì ông Bh’riu Liếc đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra chết người.

Có một điều làm dư luận nghi ngờ về cách lý giải của ông Bh’riu Liếc với các phương tiện truyền thông là chỉ đào hầm để chứa rượu nhưng qua hình ảnh báo chí đã đưa cho thấy cái hầm rất lớn: cao 2m, rộng 1,5m và dài gần 100m thì đây thật sự là cái hầm rượu quá hoành tráng và bất thường của ông Bí thư huyện ủy!

Tóm lại, cần đợi kết quả thẩm tra xác minh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mới có thể kết luận ông Bh’riu Liếc có vi phạm pháp luật hay không và vi phạm ở mức độ nào.

Xin cảm ơn luật sư!

Công Bính (thực hiện)