1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Hậu Giang được phân công làm Bí thư Bạc Liêu

(Dân trí) - Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lữ Văn Hùng (Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang) tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Ngày 5/7, tại tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định về việc ông Lữ Văn Hùng (Ủy viên Trung ương Đảng) thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Lữ Văn Hùng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu thay ông Nguyễn Quang Dương (Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã được Bộ Chính trị phân công công tác khác .

Bí thư Hậu Giang được phân công làm Bí thư Bạc Liêu - 1

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lữ Văn Hùng làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Ông Lữ Văn Hùng (SN 1963, quê ở xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) có trình độ chuyên ngành Đại học quân sự.

Ông Hùng từng làm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang (hàm Đại tá). Tháng 10/2015, ông Hùng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đến tháng 12 cùng năm, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tháng 1/2016, ông Lữ Văn Hùng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tháng 6/2016, ông Hùng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cuối năm 2017, ông Hùng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang bầu làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và sau đó được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh này.

Huỳnh Hải