Bí thư Bạc Liêu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

(Dân trí) - Ngày 5/7, tại tỉnh Bạc Liêu, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định về việc ông Nguyễn Quang Dương (Ủy viên Trung ương Đảng) thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Quang Dương được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư Bạc Liêu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - 1

Ông Nguyễn Quang Dương (trái) trong một lần dự và trao Huy hiệu Đảng tại tỉnh Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Quang Dương (SN 1962) quê TP Hà Nội. Ông Dương từng kinh qua nhiều đơn vị công tác, sau đó làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tháng 1/2016, ông Nguyễn Quang Dương được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII. Đến tháng 4/2016, ông Dương giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Đến tháng 11/2017, Bộ Chính trị phân công ông Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay ông Lê Minh Khái (hiện là Tổng Thanh tra Chính phủ).

Huỳnh Hải