1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bí thư Hà Nội: Khoanh vùng, xét nghiệm sớm người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

Quang Phong

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch, không nên quá lo lắng nhưng cũng không lơ là, chủ quan.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa ký công văn chỉ đạo các cấp ngành của TP phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến dịch bệnh ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thủ đô Hà Nội có nguy cơ lây nhiễm cao, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách lúc này, cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Bí thư Hà Nội: Khoanh vùng, xét nghiệm sớm người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam - 1

Lực lượng y tế TP Hà Nội khử trùng cửa hàng có ca nghi nhiễm Covid-19 trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.

Địa phương phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng cần tập trung cao độ, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời lên kế hoạch và cập nhật các kịch bản phòng, chống dịch để sẵn sàng thực hiện khi cần thiết góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố và của cả nước.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội còn giao Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch, không nên quá lo lắng, hoang mang, nhưng cũng không lơ là, chủ quan; cần nắm rõ các dấu hiệu mắc bệnh dịch Covid-19, chủ động khai báo y tế, chủ động theo dõi sức khỏe khi trở về từ vùng dịch, tự giác thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Bí thư quận, huyện trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP được giao nhiệm vụ chỉ đạo rà soát, sàng lọc, phát hiện nhanh, khoanh vùng, xét nghiệm sớm, nhất là những trường hợp đi TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trở về Hà Nội từ ngày 8/7; phân loại, thực hiện cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp từ vùng dịch theo quy định.

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội còn được giao đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, vật tư cho công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục rà soát để bổ sung trang thiết bị, hóa chất, vật tư, thuốc sẵn sàng đáp ứng trong tình huống dịch lan rộng. Thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh.

Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp các quận huyện, thị xã tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân…