Bí thư Đà Nẵng: Phải luôn “nằm như ngồi, ngồi như đứng…”

(Dân trí) - “Chúng ta phải luôn ở trong trạng thái “nằm như ngồi, ngồi như đứng, đứng như đi, đi như chạy, chạy thì phải bền bỉ như chạy marathon” thì mới giải quyết hiệu quả các công việc”, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói.

Chiều 11/8, phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng TP Đà Nẵng còn một số khiếm khuyết, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Theo ông Xuân Anh, những hạn chế đó, bên cạnh nguyên nhân khách quan, chủ yếu là do ý thức trách nhiệm của một số người đứng đầu, các cơ quan đơn vị, địa phương trong đó có trách nhiệm giám sát của đại biểu HĐND. Vì vậy, thay mặt HĐND, ông Xuân Anh đề nghị từ năm đến cuối năm 2016, bằng mọi biện pháp tích cực, phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu bế mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu bế mạc kỳ họp

Ông Xuân Anh đề nghị UBND TP chỉ đạo, rà soát, đối chiếu và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch 50% kế hoạch năm. Phải tiếp tục chống thất thu thuế, nợ đọng, phấn đấu vượt thu ít nhất 10% so với kế hoạch. Thu hút đầu tư nước ngoài cần phải được quan tâm. Đối với lĩnh vực du lịch, đây là lĩnh vực kinh tế hết sức quan trọng nên phải tập trung quản lý thật tốt để làm sao Đà Nẵng luôn là điểm đến yêu thích của du khách.

Về vấn đề môi trường, phải ưu tiên đầu tư nguồn nhân lực để tập trung xử lý dứt điểm, căn cơ những điểm nóng về môi trường. Phải thực sự quyết tâm và có lộ trình xử lý phù hợp.

Về an toàn thực phẩm, đây thực sự là nỗi lo ngại lớn và thường xuyên của tất cả mọi người trước thực trạng thực bẩn tràn lan hiện nay. Vì thế ông Xuân Anh đề nghị toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc. Cần có sự quyết liệt, thanh tra, giám sát ngay từ khâu chăn nuôi, trồng trọt đến chế biến.

Trước thực trạng tội phạm ngày càng gia tăng trên địa bàn TP hiện nay, ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị các ngành chức năng, đặc biệt là công an kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, hạn chế trên các lĩnh vực nhà nước nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm nhất là trong công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2016 còn rất nhiều và nặng nề. Vì vậy, lãnh đạo UBND TP và thủ trưởng các sở, ban, ngành phải nhập cuộc với tinh thần tiến công mạnh mẽ, không lùi bước trước bất kỳ khó khăn. Không được đùn đẩy, né tránh, vô cảm. Tất cả phải đồng lòng, đồng sức kết thành một khối đoàn kết, để hoàn thành chức trách được giao.

“Chúng ta phải luôn ở trong trạng thái: “Nằm như ngồi, ngồi như đứng, đứng như đi, đi như chạy, chạy thì phải bền bỉ như chạy marathon” thì mới giải quyết hiệu quả các công việc”, ông Xuân Anh nhấn mạnh.

Khánh Hồng