Bí thư Bình Định: Một số cán bộ còn lơ là phòng chống dịch

Doãn Công

(Dân trí) - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch nhưng một số cán bộ vẫn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19.

Siết chặt kỷ luật gắn với xử lý kỷ luật

Ngày 23/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch đưa người Bình Định có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM về tỉnh.

Bí thư Bình Định: Một số cán bộ còn lơ là phòng chống dịch - 1

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục tăng cao ở nhiều tỉnh, thành phố. Số người đến/về Bình Định, đặc biệt là từ các tỉnh, thành phía Nam vẫn còn nhiều, tạo áp lực rất lớn cho công tác phòng chống dịch của tỉnh.

Trong khi đó, với số ca mắc tiếp tục gia tăng, đặc biệt là các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng chưa được phát hiện, âm thầm lây lan và bùng phát dịch tại các địa phương: thị xã An Nhơn, TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Cát. Đây là mối nguy lớn nhất cho công tác phòng chống dịch của tỉnh trong thời gian đến.

"Việc thực hiện Chỉ thị 16 ở các ổ dịch, cơ bản hạn chế việc lây lan dịch bệnh sang địa phương khác. Tuy nhiên việc kiểm soát đi lại của người dân và việc sàng lọc, phát hiện sớm nguồn lây chưa được thực hiện triệt để. Công tác quản lý khu cách ly tập trung chưa được thực hiện tốt. Việc quản lý người dân trong các vùng phong tỏa chưa được thực hiện tốt", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Bí thư Bình Định: Một số cán bộ còn lơ là phòng chống dịch - 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị các địa phương siết chặt kỷ cương gắn với xử lý kỷ luật để nâng hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, cả hệ thống chính trị đang căng mình vào cuộc nhưng lại có một bộ phận cán bộ lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch, đó là điều không thể chấp nhận được.

Bên cạnh xử lý cán bộ lơ lờ, tắc trách, ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn liền với xử lý nghiêm công dân vi phạm quy định phòng chống dịch.

"Trong 7 ngày tới, các địa phương phải nhanh chóng khoanh vùng, rà soát và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhanh chóng đưa địa phương về "cuộc sống bình thường mới"", Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh.

Ưu tiên đón người bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ về quê

Theo UBND tỉnh Bình Định, từ ngày 20/7 đến nay, tỉnh này đã thực hiện 7 chuyến bay đón đưa hơn 1.300 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ TPHCM trở về quê nhà.

Bí thư Bình Định: Một số cán bộ còn lơ là phòng chống dịch - 3

Đến nay, Bình Định đã thực hiện 7 chuyến bay đón hơn 1.300 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ TPHCM về quê (Ảnh: Võ Gia).

Để tiếp tục chương trình nhân văn, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của địa phương đối với công dân, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định giao các ngành căn cứ thực lực của tỉnh xây dựng kế hoạch đón công dân về.

Theo đó, giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM lựa chọn, lập danh sách công dân Bình Định thuộc 5 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh, gồm: người đi chữa bệnh đã khỏi bệnh, phụ nữ mang thai gần tới ngày sinh, phụ nữ nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng), người từ 65 tuổi trở lên, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bí thư Bình Định: Một số cán bộ còn lơ là phòng chống dịch - 4

Chuyến bay thứ 7 đón 192 công dân tỉnh Bình Định từ TPHCM về hôm qua 22/8 (Ảnh: Võ Gia).

"Đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tình hình dịch ở phía Nam diễn biến phức tạp về nhà là chính sách nhân văn của tỉnh. Cần phải rà soát, hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng và đúng nhu cầu", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ngoài công tác tập trung toàn lực, toàn tâm phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương "tăng tốc" trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Định.