1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Bị nước cuốn trôi khi đẩy vợ và em qua ngầm

(Dân trí) - Khi đang đẩy thuyền đưa vợ và em dâu qua ngầm ở thôn Trại Mới, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, anh Hoàng Tiến Hương bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, mất tích.


Cây xanh gãy đổ trong cơn bão số 3.

Cây xanh gãy đổ trong cơn bão số 3.

Ngày 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 19/8, anh Hoàng Tiến Hương (sinh năm 1974, ở thôn Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo) cùng vợ và em dâu đi công việc ở xã bên về đến ngầm ở thôn Trại Mới, xã Tuấn Đạo thì mực nước dâng cao. Anh Hương mượn thuyền của người dân để cho vợ và em dâu ngồi trên thuyền, còn mình ở dưới nước để đẩy thuyền qua.

Do mực nước lớn, dòng nước chảy xiết nên khi thuyền vào gần bờ thì anh Hương bị nước cuốn trôi, vợ và em dâu vào bờ an toàn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay anh Hương vẫn mất tích.

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trong những ngày vừa qua mưa lớn đã khiến mực nước tại các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dâng cao, hàng 100 ha lúa tại Lục Nam, Yên Thế bị ngập. Mưa kèm theo gió giật mạnh đã làm tốc mái nhà của một hộ dân tại xã Đồng Tâm (Yên Thế); đổ gãy cột điện, cây cổ thụ và hàng trăm cây lâm nghiệp tại huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Thế. Hơn 300 nghìn khách hàng bị mất điện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố. Đến chiều ngày 19/8, hệ thống điện trên địa bàn huyện Sơn Động đã hoạt động trở lại, chỉ còn một số khu vực các huyện và một phần Khu công nghiệp Vân Trung đang được khắc phục, xử lý sự cố cấp điện trở lại.

Các công ty thủy nông huy động hơn 200 tổ máy bơm tiêu úng. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang đề nghị các huyện miền núi Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam triển khai phương án di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đến đến nơi an toàn theo phương án được phê duyệt; ngành điện phải bảo đảm nguồn điện ổn định, khắc phục nhanh sự cố để phục vụ công tác tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra.

Bá Đoàn