1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Bị khách "tố" nâng giá bán khẩu trang cao gấp 3, chủ nhà thuốc xin lỗi

(Dân trí) - Bị khách hàng phản ánh nâng giá bán khẩu trang cao hơn giá niêm yết 3 lần, chủ nhà thuốc ở Đồng Nai đã phải lên tiếng xin lỗi.

Ngày 1/2, lực lượng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã đồng loạt kiểm tra các quầy thuốc trên địa bàn nhằm kiểm soát giá cả thị trường.

Kiểm tra nhà thuốc Sơn Minh của Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh trên đường Phan Đình Phùng (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa), đại diện cơ sở khẳng định không nâng giá bán khẩu trang và thuốc diệt khuẩn.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đang có mặt tại đây, một khách hàng đã trực tiếp đến phản ánh việc nhà thuốc này bán khẩu trang với giá cao hơn nhiều lần giá niêm yết. Cụ thể, anh Quốc cho biết, vào tối ngày 31/1, vợ anh đến mua khẩu trang tại nhà thuốc với giá 150.000 đồng/hộp, cao hơn 3 lần giá niêm yết.

Bị khách tố nâng giá bán khẩu trang cao gấp 3, chủ nhà thuốc xin lỗi - 1
Chủ nhà thuốc Sơn Minh (giữa) trao đổi và xin lỗi khách hàng sau khi bị phản ánh nâng giá bán khẩu trang

Sau đó, ông Lê Dương Sơn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Minh thừa nhận, có việc bán giá trên và cho biết, do giá nhập vào khoảng 100.000 đồng/hộp nên bán giá trên. Đồng thời, ông Minh gửi lời xin lỗi đến anh Quốc và cam kết bán đúng giá quy định cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện quầy thuốc cũng đã hết loại khẩu trang trên.

Hiện lực lượng Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã và đang tăng cường kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi nâng giá, đầu cơ để trục lợi.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, trong bối cảnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV-2019) đang diễn biến phức tạp, việc nâng giá khẩu trang không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự xuống cấp đạo đức của người kinh doanh.

Cũng trong ngày, lực lượng Quản lý thị trường Đồng Nai cũng đã kiểm tra và phát hiện 3 quầy thuốc tại 2 huyện Trảng Bom, Thống Nhất có dấu hiệu đẩy giá khẩu trang y tế. Ngoài ra, lực lượng này cũng đã tạm giữ 3.700 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Văn Thắng