1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị đốt nhà lúc nửa đêm, 3 người bỏng nặng

(Dân trí) - Khoảng 1 giờ (29/8) một người lạ đến nhà ông Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Khá, xã Tân Bằng) phóng hoả đốt nhà. Vụ hoả hoạn khiến vợ chồng ông Quang và người con gái tên Đoàn Như Thủy (10 tuổi) bị bỏng nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ phóng hỏa nói trên diễn ra vào khoảng 1 giờ ngày 29/8, nạn nhân là gia đình ông Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Khá, xã Tân Bằng). Vụ cháy làm cho vợ chồng ông Quang và người con gái tên Đoàn Như Thủy (10 tuổi) bị bỏng nặng , trong đó bé Như Thủy bị bỏng toàn thân (độ 2-3, với 90% cơ thể) , hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

“May mà có người dân địa phương đến ứng cứu, đồng thời dập lửa đang cháy ở chiếc giường ngủ của cháu Như Thủy và đưa nó đến BVĐK huyện Thới Bình sơ cứu, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh vào sáng ngày 9/8. Chứ không thì…”, bà Phan Hồng Hài (vợ của ông Quang) bàng hoàng kể lại.
Cháu Như Thuỷ bị bỏng toàn thân, hiện sức khoẻ rất nguy kịch

Cháu Như Thuỷ bị bỏng toàn thân, hiện sức khoẻ rất nguy kịch

Bà Cao Ngọc Phẩm, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng cho biết, nhà ông Quang nằm ở khu vực thưa thớt dân cư. Vợ chồng ông Quang có 4 người con gái, bé Như Thủy là con thứ 4, hiện đang học lớp 4. Từ trước đến giờ gia đình ông Quang chưa hề gây thù hằn với bất kỳ ai ở địa phương.

Để tìm hiểu thêm thông tin, chiều ngày 31/8, phóng viên có liên hệ trao đổi trực tiếp với ông Quang. Ông Quang nói: “Từ trước đến nay, gia đình tôi chỉ biết lo làm ăn nên bà con lối xóm ai thấy cũng thương. Nhưng có một điều là vào 24/8, gia đình tôi lời qua tiếng lại với vợ chồng ông Th. ở cùng xóm về chuyện tranh chấp đất giữa con tôi và người con rể của ông Th. tên là Đ. Cách đây vài ngày, vợ ông Th. đã từng nói với con gái lớn của tôi là “thấy thằng Đ. nó không nói gì, chứ đừng coi thường nó, coi chừng đổ máu như chơi. Tao nói cho tụi bây biết trước vậy, nếu tụi bây không chịu thua thì đừng có trách”. Nghe con gái nói lại tôi đã trực tiếp sang nhà nói chuyện với vợ chồng ông Th., sau đó 4 ngày thì xảy ra chuyện này”.
Bà Hải chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc với cơ quan chức năng

Bà Hải chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc với cơ quan chức năng

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, một lãnh đạo công an huyện Thới Bình cho biết, đây là vụ án nghiêm trọng, tạm thời chưa thể tiết lộ bất cứ thông tin gì với báo giới. Tuy nhiên, cơ quan công an sẽ cố gắng hết mình trong việc điều tra vụ án, quyết tâm làm rõ nguyên nhân trong thời gian sớm nhất có thể.
Tuấn Thanh