1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021

Quân Đỗ

(Dân trí) - Dù là ngày cuối năm, người dân được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, tuy nhiên lượng khách tại các bến xe không đáng kể, cửa ngõ phía Nam đường phố thông thoáng không còn cảnh ùn tắc như các năm trước.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 1

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2021 (31/12), theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 16h chiều, trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thưa vắng phương tiện theo cả 2 chiều di chuyển ra vào TP Hà Nội.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 2

Tại khu vực đầu vào cao tốc theo hướng TP Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 3

Cũng theo ghi nhận, chiều 31/12, tại tuyến đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ. Lực lượng CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) đã có mặt từ rất sớm làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 4

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội Phó đội CSGT số 14 cho biết: "Ngay từ sớm, chúng tôi đã bố trí 4 tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, chúng tôi cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: Dừng đỗ đón trả khách, các trường hợp gây ùn tắc giao thông để đảm bảo giao thông được thông suốt và người dân về quê ăn Tết an toàn".

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 5

Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn giao cắt đường Nguyễn Trãi cũng thông thoáng theo cả 2 hướng di chuyển. Tuy nhiên, đường vành đai 3 dưới thấp xảy ra tình trạng ùn tắc theo cả 2 chiều.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 6

Đường Khuất Duy Tiến đoạn nút giao Nguyễn Trãi ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 7

Ngổn ngang quà bánh Tết trên xe máy, nhiều người điều khiển xe len lỏi giữa dòng phương tiện đang ùn ứ.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 8

Một số người dân hối hả "tay xách nách mang" rời Thủ đô trước chuỗi ngày nghỉ lễ dài.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 9

Cũng theo ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lưu lượng hành khách mua vé về quê khá thưa vắng.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 10

Các hãng xe khách đường dài đi các tỉnh thành như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình... đều vắng khách trong chiều 31/12.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 11

Vào lúc 16h30, tại quầy bán vé trong bến xe Nước Ngầm vắng lặng, không một bóng người tới mua vé.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 12

Các hàng ghế dành cho hành khách ngồi chờ trống trải chưa từng thấy.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 13

Theo một nhân viên tại bến xe Nước Ngầm cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp nên tâm lý người dân ngại đi xe công cộng và sinh viên vẫn đang phải học online nên lượng khách trong ngày cuối năm đến bến xe khá vắng vẻ.

Thanh Hóa: Hình ảnh chưa từng thấy ở bến xe ngày cuối năm

Khác hẳn với thời điểm này những năm trước khi dịch Covid-19 chưa bùng phát, năm nay các bến xe ở TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đìu hiu, vắng lặng chưa từng thấy. 

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 14

Khung cảnh đìu hiu tại bến xe ngày Tết dương lịch.

Ghi nhận tại bến xe phía Bắc, phía Nam - một trong những bến xe khách lớn ở TP Thanh Hóa, không khí đìu hiu, ảm đạm. Mặc dù lịch nghỉ Tết dương lịch 2022 kéo dài tới 3 ngày nhưng lượng khách ra vào tại bến xe chỉ lác đác, một số xe khách thậm chí không dám khởi động máy để hoạt động, nhân viên phòng bán vé thảnh thơi vì không có khách.

Hình ảnh chưa từng thấy ở bến xe ngày cuối năm

Theo ông Nguyễn Trung Kiên - Phó bến xe phía Bắc TP Thanh Hóa, từ khi hoạt động vận tải hành khách được hoạt động trở lại, tại bến xe có 15 tuyến đăng ký hoạt động với công suất của các nhà xe được cho phép từ 30-50% (tùy từng tuyến). Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên gần như các nhà xe chỉ hoạt động khoảng 10% công suất. 

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 15

Nhiều xe khách "mỏi mắt" đợi khách.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 16

Khu vực phòng chờ không một bóng hành khách.

Thời điểm Tết dương lịch năm nay, lượng khách và số xe hoạt động ra vào bến giảm khoảng 70% so với thời điểm chưa có dịch. 

Ông Kiên cho biết, thời điểm chưa có dịch, những ngày lễ Tết như thế này tại bến có khoảng 1.000 - 1.200 lượt khách ra vào, lượng phương tiện khoảng 70-80 đầu xe/ngày nhưng năm nay thì hoàn toàn vắng lặng, đìu hiu.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 17

Tại nhà điều hành, bán vé cũng trong tình trạng vắng lặng, đìu hiu dịp Tết dương lịch.

"Chưa bao giờ vận tải hành khách đìu hiu như năm nay. Lượng xe ra vào chỉ chiếm 10% so với mọi năm. Ảm đạm hơn là số lượng hành khách trên xe chỉ lác đác vài người, có những xe xuất bến không có lấy một khách, chỉ nhận gửi hàng hóa", ông Kiên cho biết.

Cũng theo ông Kiên, mặc dù lượng hành khách không có, tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người dân, ban quản lý bến xe vẫn cắt cử nhân viên túc trực thường xuyên để hướng dẫn người dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch khi ra vào bến.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 18

Điểm kiểm soát vé vắng tanh người qua lại.

Anh Nguyễn Văn Hùng (lái xe tuyến Thanh Hóa - Hà Nội) chia sẻ: "Việc bến xe vắng lặng đã diễn ra nhiều tháng nay. Dịch bệnh đã khiến vận tải hành khách ảnh hưởng nghiêm trọng. Tâm lý chung của nhiều người ngại di chuyển là một phần, còn lại thì đa số các doanh nghiệp vận tải đang gặp rất nhiều khó khăn.

Có những chuyến xe chạy chỉ một vài khách, đa số khách về bằng xe cá nhân khiến chủ doanh nghiệp thua lỗ. Không có tiền trả lương nhân viên, nên hầu hết nhiều chủ xe đành để phương tiện "đắp chiếu". 

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 19

Nhiều nhà xe mở cửa đợi khách, nhưng kết quả là những hàng ghế trống trơn chỗ ngồi.

Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021 - 20

Mặc dù không có khách, nhưng ban quản lý bến xe vẫn nghiêm túc thực hiện quy định phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn.