1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc

(Dân trí) - Những ngày này, Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đang được khử trùng để là nơi cách ly 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về. Khu cách ly tại Hải Phòng cũng đã sẵn sàng để đón hơn 300 người.

Khu vực cách ly đặt ngay tại trụ sở của Trường Quân sự tỉnh, nằm ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Theo kế hoạch phòng chống dịch nCoV của Thừa Thiên Huế, dự kiến trường Quân sự tỉnh sẽ tiếp nhận và cách ly 14 ngày với 250 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về.

Bộ chỉ huy (BCH) quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 1 đến dọn vệ sinh trường Quân sự tỉnh. Để có đủ chỗ cho 250 công dân từ Trung Quốc trở về, tủ đựng vũ khí và trang thiết bị tại các phòng của trường Quân sự tỉnh đều được đưa xuống nhà kho.

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 1

Khu cách ly tại trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Đến nay, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp nhận 250 công dân đã được BCH quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị xong. Những người này sẽ được tiếp nhận và bố trí nơi ăn nghỉ, cách ly để theo dõi theo đúng quy định. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được xử lý kịp thời.

Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu cần – BCH Quân sự tỉnh cho hay, ở không gian này người được cách ly sẽ được bố trí không gian xem ti vi, phòng đọc báo và có thể truy cập mạng Internet, cùng các vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 2

Nhiều thiết bị cho quân sự được đưa xuống nhà kho

Riêng ăn uống, công dân trở về từ Trung Quốc sẽ được hưởng chế độ ăn như cán bộ là 57.000 đồng/người/ngày cho 3 bữa ăn. BCH Quân sự tỉnh sẽ bố trí, lập đội hậu cần khoảng 20-25 chiến sĩ phục vụ nấu ăn trong thời gian này.

Trong thời gian cách ly cũng có Tổ y tế của BCH Quân sự tỉnh kết hợp với các bác sĩ thuộc Sở Y tế tỉnh phối hợp để theo dõi tình hình sức khỏe của những người được cách ly. Trong trường hợp khẩn cấp, sẽ có phòng cách ly riêng biệt và xe chuyên dụng để di chuyển lên tuyến trên theo quy định.

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 3

Chiến sĩ vận chuyển các khung giường di động

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 4

Kê thêm nhiều giường

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 5

Dọn vệ sinh khuôn viên trường

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 6

Lau chùi cửa kính chống khuẩn

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 7

Giường chiếu được chiến sĩ sắp đặt ngăn nắp theo tiêu chuẩn quân đội

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 8

Vệ sinh khu bếp  

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 9

Công tác chuẩn bị đón 250 công dân tỉnh Thừa Thiên Huế từ Trung Quốc về để cách ly đã hoàn tất

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 10

Việc cách ly sẽ tiến hành trong vòng 14 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp khi có người biểu hiện nghi mắc Corona, sẽ có phòng cách ly riêng biệt và xe chuyên dụng để di chuyển lên tuyến trên theo quy định.

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 11

311 người chủ yếu là công nhân Trung Quốc đi từ vùng có dịch bệnh về sẽ bị áp dụng biện pháp cách ly y tế 14 ngày tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2

Hải Phòng sẵn sàng đón hơn 300 người

Sáng nay (7/2), Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng lãnh đạo các ngành chức năng và địa phương liên quan đã kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận đưa người có nguy cơ lây nhiễm bệnh virus corona về khu cách ly y tế tập trung của thành phố tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). 

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 12

Lãnh đạo ngành Y tế kiểm tra khu cách ly

Theo báo cáo của Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bố trí sẵn sàng 350 giường bệnh cùng các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết… đồng thời huy động tối đa hơn 60 cán bộ, nhân viên tham gia công tác phục vụ.

Bệnh viện dự kiến sẽ thực hiện việc dọn dẹp vệ sinh các khu phòng 2 lần/ngày, cung cấp các bữa ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, sử dụng bằng các dụng cụ 1 lần… đúng theo quy trình của phòng chống nhiễm khuẩn.

Tại cuộc kiểm tra, Giám đốc Sở Y tế Phạm Thu Xanh cho biết, để phục vụ tốt nhất các điều kiện cho công tác phòng chống dịch, ngành y tế thành phố đã xây dựng và ban hành quy định về khử trùng. Cũng theo bà Xanh, trong quá trình cách ly theo dõi, giám sát y tế nếu có những diễn biến bất thường xảy ra như ho, sốt… sẽ được đưa về Khoa Nhiệt đới Bệnh viện Tiệp để lấy mẫu xét nghiệm, tuyệt đối không tiến hành lấy mẫu tại chỗ.

Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự tại Khu vực cách ly; Sở Ngoại vụ liên hệ bố trí phiên dịch hỗ trợ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phải làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng tránh lây lan; khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt đường truyền wifi... Đối với các khẩu phần ăn phải đảm bảo được đầy đủ dinh dưỡng. Bên cạnh việc chăm sóc chu đáo cho các trường hợp tạm cách ly, cần chuẩn bị thêm các điều kiện bố trí ăn ở cho lực lượng cán bộ chiến sỹ Công an, đội ngũ nhân viên y tế, phiên dịch làm công tác phục vụ.

Bên trong những khu cách ly sẽ đón hàng trăm người trở về từ Trung Quốc - 13

Đến trưa nay (7/2), Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cho biết đơn vị đã đón khoảng 50 người vào khu cách ly.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ phối hợp với các Trường Đại học huy động, bố trí các tình nguyện viên phiên dịch phục vụ 24/24h theo yêu cầu của ngành y; tại các khu vực cách ly cần có các biển quy định, hướng dẫn bằng tiếng Trung; các trường hợp sau một thời gian cách ly, giám sát y tế khi xuất viện cần có giấy xác nhận.

Đến trưa cùng ngày (7/2), theo phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đơn vị đã tiếp nhận được khoảng 50 người vào khu cách ly y tế trên.

Trước đó ngày 6/2, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký Quyết định số 266/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 311 trường hợp trở về từ Trung Quốc là diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế trong 14 ngày, kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam (Hải Phòng).

 

Đại Dương - An Nhiên