Quảng Bình:

Bé trai hơn 2 tuổi chết đuối sau khi đi ra khỏi lớp

(Dân trí) - Chiều tối 1/11, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, đơn vị cùng các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc một bé trai (2 tuổi rưỡi, học sinh Trường Mầm non Quảng Thọ, phường Quảng Thọ) tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 1/11, cháu L.V.T.T. (2,5 tuổi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang tạm trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) được phát hiện tử vong tại bờ ruộng, cách Trường Mầm non phường Quảng Thọ khoảng 100 mét.

Vào thời điểm trên, sau khi kết thúc giờ chơi, các cô giáo chuẩn bị cho trẻ ăn thì bỗng nhiên phát hiện cháu T. mất tích. Các cô giáo cùng với lực lượng công an khẩn trường đi tìm xung quanh khu vực trường.

Đến khoảng 30 phút sau thì một người dân phát hiện thi thể cháu T. nằm ở bên bờ một khoảnh ruộng hoang, sâu hơn nửa mét, nằm cách trường mầm non khoảng hơn 100 mét và bên một con đường dẫn ra cách đồng vắng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu T.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu T.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường cho hay, điều bất thường là khi đưa cháu T. lên, trên đầu cháu có vết máu. Và nơi phát hiện thi thể cháu nằm phía bờ bên kia của khoảnh ruộng, cách con đường mòn dẫn ra khoảng gần mười mét, và lối dẫn từ con đường qua bờ ruộng bên kia rất trơn trượt.

Ông Phạm Thanh Minh, Trưởng Phòng Giáo dục - Đạo tạo thị xã Ba Đồn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đến trưa cùng ngày có một người đàn ông tên Hiếu ở địa phương chạy đến trường báo có nhìn thấy hai người đàn ông đi ô tô dừng lại tại nơi phát hiện thi thể cháu T.

Được biết, bố mẹ cháu T. là người ở Thừa Thiên - Huế ra mở gara ô tô tại thôn Nhân Thọ, phường Quảng Thọ. Trưa cùng ngày, thi thể cháu T. đã được đưa vào quê để tổ chức mai táng

Vụ việc hiện đang được Công an thị xã Ba Đồn khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đặng Tài