Bình Thuận:

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường

Trúc Hà

(Dân trí) - Thấy hoàn cảnh đáng thương của bé, một người dân đã nhận nuôi bé trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết.

Sáng nay (12/10), 2 công an viên xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) trên đường đi tuần tra tại khu vực Cống Xanh đã phát hiện tiếng khóc của trẻ em phát ra trong túi nhựa màu đen bỏ bên vệ đường. Mở túi ra, 2 công an viên phát hiện một bé trai mới sinh còn nguyên dây rốn nên đã đưa em bé đến trạm y tế.

Qua kiểm tra, cán bộ y tế nhận định cháu bé mới chào đời chưa lâu. Do không được mặc quần áo nên bé có biểu hiện bị lạnh và nhiễm trùng.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường - 1
Bé trai rất kháu khỉnh

Ngay sau đó, bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tại đây, bé đã được các bác sĩ vệ sinh, cắt dây rốn và đưa vào lồng kính để ổn định thân nhiệt. Theo các bác sĩ thì đến chiều ngày hôm nay, sức khoẻ của bé đã tạm thời ổn định.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ bên vệ đường - 2
Bé được ủ trong lồng kính để hồi phục sức khỏe

Cũng trong chiều ngày hôm nay (12/10), bé trai trên đã được một người dân xã Hàm Liêm nhận nuôi tạm thời trong vòng 90 ngày. Sau khoảng thời gian này, nếu không ai đến nhận thì UBND xã Hàm Liêm sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.