Thanh Hóa:

Bé trai 4 tuổi bị tảng đá lở đè chết

(Dân trí) - Trong khi đang nằm ngủ trên giường, một bé trai 4 tuổi ở huyện miền núi Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) bị tảng đá lở từ trên núi lăn xuống, đè chết tại chỗ.

Nạn nhân là cháu Lương Thế Vinh (4 tuổi), ở bản Căm, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Rạng sáng 7/8, trong khi vợ chồng anh Lương Văn Thơ (bố cháu Lương Thế Vinh) đang ngồi ăn cơm ở phía ngoài hiên nhà, còn cháu Vinh đang nằm ngủ trong giường thì bất ngờ một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống đè bẹp cả ngôi nhà khiến cháu Vinh tử vong ngay tại chỗ.
 
Được biết, nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Lang Chánh có mưa to, trong khi đó, gia đình anh Thơ lại ở sát chân núi. Do mưa lâu ngày, đá lở ra rơi xuống.

Không chỉ riêng gia đình anh Thơ, mà nhiều gia đình của đồng bào các dân tộc ở vùng cao huyện Lang Chánh nói riêng và các huyện miền núi nói chung thường dựng nhà dưới chân các ngọn núi nên dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở.

Duy Tuyên